Tàu chở hàng Tiến bộ của Nga bay vào không gian với tốc độ kỷ lục

Tàu chở hàng Tiến bộ của Nga được phóng dựa vào tên lửa đẩy Soyuz mang theo hàng hóa cho phi hành đoàn của Trạm Vũ trụ quốc tế (IS) đã hoàn tất với chuyến đi có tốc độ kỷ lục. Chỉ chưa đầy 4 giờ, phi thuyền này đã thực hiện chuyến bay qua 2 quỹ đạo.

Tại khu vực phóng Baikornur ở Kazakhstan, tàu Tiến bộ MS-09 đã rời bệ phóng trên tên lửa đẩy Soyuz-2.1a vào đêm qua và sáng sớm hôm nay (10/7), nó đã kết nối thành công với module Pirs của IS.

Sau các nỗ lực trước không thành công, đây là nỗ lực thứ 3 nhằm thực hiện kế hoạch bay 2 quỹ đạo ngắn cho tàu chở hàng Tiến bộ.

Các phi hành gia người Nga Oleg Artemyev và Sergey Prokopyev đã ở trên trạm IS và sẵn sàng điều khiển tàu nếu có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, quá trình kết nối đã diễn ra trong chế độ hoàn toàn tự động. Tàu Tiến bộ đã mang hơn 2,5 tấn nước, nhiên liệu, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác giúp kéo dài nguồn cung cấp thiết yếu cho trạm IS tới giữa tháng 1 năm 2019.

Hình ảnh tàu Tiến bộ được phóng đi trên tên lửa đẩy Soyuz:

Theo Hải Yến -RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/tau-cho-hang-tien-bo-cua-nga-bay-vao-khong-gian-voi-toc-do-ky-luc-3938159-v.html