Tàu chở hơn 3.000 tấn clinker chìm trên biển

Ngày 26/9, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận đang phối hợp cùng chủ tàu triển khai công tác trục vớt tàu Việt Dũng 36 chở hơn 3.000 tấn clinker chìm trên vùng biển giáp ranh giữa hai địa phương này.

Tàu Việt Dũng 36.

Tàu Việt Dũng 36.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/9, tàu Việt Dũng 36 chở hơn 3.000 tấn clinker rời cảng Hòn La (Quảng Bình) đi TP.Cần Thơ. Đến ngày 24/9, khi tàu đang hành trình đến vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận thì bị hư máy nên thuyền trưởng tổ chức neo tàu. Do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, tàu Việt Dũng 36 liên tục bị sóng đánh làm biến dạng các nắp hầm hàng khiến nước tràn vào.

Ngay sau khi tàu Việt Dũng 36 bị nạn, lực lượng chức năng đã điều động tàu Phú Mỹ 05 ra để lai dắt về neo ở vùng biển Vũng Tàu. Tuy nhiên do thời tiết ngày càng xấu nên đến 23 giờ ngày 24/9 tàu Việt Dũng 36 có nguy cơ chìm. Tàu Phú Mỹ 05 không lai dắt được nữa nên thuyền trưởng đã quyết định chuyển 9 thuyền viên của tàu Việt Dũng 36 lên tàu Phú Mỹ 05 để bảo đảm an toàn tính mạng. Đến 16 giờ ngày 25/9, tàu Việt Dũng 36 chìm hoàn toàn, ở độ sâu 26m.

Trước khi tàu Việt Dũng 36 chìm, thuyền trưởng đã cho khóa các van két dầu.

SA HUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201909/tau-cho-hon-3000-tan-clinker-chim-tren-bien-874308/