Tàu chở hơn 800 tấn đá bị chìm tại cảng quốc tế Vĩnh Tân

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 26-4, tại khu vực Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), tàu vận tải Tuấn Tú 08 đã bị chìm khi đang hành trình từ Cảng Vĩnh Tân đi Cảng Phú Quý.

Phao quây được thả xuống khu vực tàu bị chìm để phòng sự cố dầu tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Phao quây được thả xuống khu vực tàu bị chìm để phòng sự cố dầu tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng Hải Bình Thuận, tàu Tuấn Tú 08, quốc tịch Việt Nam; hô hiệu XVZS3; số hiệu IMO 09527386; Trọng tải toàn phần 9073.30 MT là tàu chở hàng tổng hợp của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Tuấn Tú. Vào lúc 23 giờ 30 ngày 25-4, tàu Tuấn Tú 08 chở 820 tấn đá xây dựng loại 1x2 rời Cảng quốc tế Vĩnh Tân đi Phú Quý để phục vụ các công trình xây dựng trên đảo; trên tàu có sáu thuyền viên và một hành khách. Khi tàu rời cảng được vài trăm mét thì bị thủng, nước tràn vào khoang. Thuyền trưởng cho tàu quay lại vào cảng neo đậu để khắc phục. Tuy nhiên, do nước tràn vào nhanh, nên đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 26-4 thì tàu bị chìm hẳn ngay tại bến. Trên tàu có khoảng hai tấn dầu DO, các van dầu đã được đóng kín. Tất cả thuyền viên và hành khách đã được đua lên bờ an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và đơn vị quản lý Cảng quốc tế Vĩnh Tân tiến hành thả phao quây chung quanh vị trí tàu chìm nhằm ứng phó, ngăn sự cố dầu tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường trong khu vực; phối hợp cùng với chủ tàu hút hết dầu chạy máy tàu.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp với các đơn vị trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân sẵn sàng huy động phương tiện, thiết bị cần thiết để triển khai các phương án trục vớt tàu bị chìm.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44242602-tau-cho-hon-800-tan-da-bi-chim-tai-cang-quoc-te-vinh-tan.html