Tàu chở khách ra đảo Cồn Cỏ trị giá hơn 22 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Con tàu mang tên Cồn Cỏ Tourits có thiết kế hiện đại, lướt sóng êm, chở được 80 hành khách/chuyến chỉ mất chưa đầy 1 giờ đồng để đưa du khách từ đất liền ra khám phá nét đẹp của đảo Cồn Cỏ - hòn ngọc Biển Đông.

Sáng 31.8, UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) phối hợp Công ty TNHH MTV 189 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ.

Chỉ mất chưa đầy 1 giờ đồng hồ tàu Cồn Cỏ Tourits đưa du khách gần xa đến thăm đảo Cồn Cỏ - hòn ngọc Biển Đông. Ảnh: Ngọc Vũ

Tàu cao tốc Cồn Cỏ Tourits có thiết kế hiện đại, tổng mức đầu tư trên 22 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV 189 (Bộ Quốc phòng) đóng với chiều dài 28,8 mét, rộng 5,8 mét, chuyên chở 80 hành khách/chuyến, có thể hoạt động trong điều kiện sóng cấp 5 với tốc độ khai thác 18 hải lý/giờ, lướt sóng êm, có điều hòa, tivi, wifi phục vụ hành khách.

Sau 7 tháng thi công, tàu được đưa vào chạy thử, đảm bảo các thông số kĩ thuật, đã được Chi cục đăng kiểm số 10 – Cục đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tàu chở khách ra đảo Cồn Cỏ này có thiết kế hiện đại, tiện nghi, chở 80 hành khách/chuyến. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Lê Minh Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, sau khi tiếp nhận tàu, huyện sẽ lên phương án cụ thể để đưa vào sử dụng có hiệu quả.

“Việc đưa tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ đi vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của cán bộ, quân dân trên đảo mà còn góp phần thuận lợi để phát triển kinh tế hạ tầng và tuyến du lịch đảo Cồn Cỏ ngày càng phát triển” – ông Tuấn nhấn mạnh.

Tàu Cồn Cỏ Tourits có ti vi, wifi, điều hòa phục vụ hành khách. Ảnh: Ngọc Vũ

Qua đây, ông Tuấn gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí thời gian qua đã tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch đảo Cồn Cỏ.

Sau khi tiếp nhận tàu, huyện đảo Cồn Cỏ sẽ lên kế hoạch cụ thể để sử dụng hiệu quả nhằm khai thác tiềm năng du lịch của "hòn ngọc Biển Đông". Ảnh: Ngọc Vũ

Được biết, đảo Cồn Cỏ được ví là hòn ngọc Biển Đông, nơi đây có hệ sinh thái rừng, rạn san hô, hải sản phong phú, đa dạng, phong cảnh đẹp, nước biển sạch… thu hút ngày càng nhiều khách tham quan.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/tau-cho-khach-ra-dao-con-co-tri-gia-hon-22-ty-dong-co-gi-dac-biet-908988.html