Tàu chuyên dụng của lực lượng Hải quân sẽ tham gia tìm kiếm 9 nạn nhân mất tích trên biển

Liên quan đến vụ tàu cá Nghệ An bị chìm trên khu vực biển Bạch Long Vỹ, sáng 9-7, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, tàu chuyên dụng với thiết bị lặn hiện đại của lực lượng Hải quân sẽ tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy tiếp nhận, thăm khám cho thuyền viên gặp nạn được đưa vào đất liền vào chiều 30-6. Ảnh: Viết Lam

Khi nhận được thông tin tàu cá NA-95899-TS bị nạn trên biển khiến 10 người mất tích hôm 28-6, các lực lượng chức năng đã huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm. Tuy nhiên, do khu vực biển nơi tàu cá bị chìm có sóng to, dòng chảy mạnh, độ sâu lớn nên công tác cứu hộ vẫn chưa có kết quả. Tính đến nay, đã 10 ngày trôi qua, nhưng các lực lượng mới tìm được 1 thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, trước những khó khăn khi các phương án tìm kiếm trước không phát huy hiệu quả, tàu chuyên dụng của lực lượng Hải quân sẽ tham gia công tác cứu hộ. Theo đó, ngày 10-7, lực lượng với thiết bị lặn hiện đại của lực lượng Hải quân sẽ tiếp cận tàu cá bị chìm. Hiện tại, các tàu lực lượng cứu hộ vẫn đang duy trì các biện pháp tìm kiếm.

Trước đó, trưa 28-6, khi tàu cá NA-95899-TS do ông Hồ Bá Lâm (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm chủ đang khai thác hải sản trên biển (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam) thì bị tàu chở hàng Pacific 01 đang hành trình từ Bình Thuận về Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ đâm phải. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu bị lật úp, nổi lập lờ trên mặt biển. Sau khi vụ việc xảy ra, các thuyền viên trên tàu Pacific 01 đã khẩn trương cứu nạn tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên chỉ vớt được 9 thuyền viên lên tàu, còn 10 thuyền viên khác bị mất tích.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tau-chuyen-dung-cua-luc-luong-hai-quan-se-tham-gia-tim-kiem-9-nan-nhan-mat-tich-tren-bien/