Tàu của Liên Hợp Quốc chở ngũ cốc Ukraine viện trợ châu Phi chuẩn bị rời cảng

Ngày 14/8, Kiev thông báo con tàu đầu tiên do Liên hợp quốc thuê để vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine theo thỏa thuận nhằm giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu đã chất xong 23.000 tấn lúa mỳ và sẵn sàng khởi hành sang châu Phi.

Ngày 14/8, Kiev thông báo con tàu đầu tiên do Liên hợp quốc thuê để vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine theo thỏa thuận nhằm giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu đã chất xong 23.000 tấn lúa mỳ và sẵn sàng khởi hành sang châu Phi.
Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết con tàu mang tên MV Brave Commander sẽ dỡ hàng tại Djibouti để từ đây số ngũ cốc nói trên sẽ được chuyển đến nước tiếp nhận cuối cùng là Ethiopia.
Ông nói: “Tôi hy vọng những con tàu khác do Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc thuê sẽ ghé cảng của chúng tôi. Hy vọng là sẽ sớm có thêm hai, ba tàu nữa”.
Đây sẽ là chuyến tàu chở lương thực cứu trợ đầu tiên kể từ khi Kiev và Moscow nhất trí với thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng trước về việc tháo gỡ phong tỏa ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine.

Nguồn: Tổng hợp từ Reuters và AFP

Thực hiện : Lại Đoàn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tau-cua-lien-hop-quoc-cho-ngu-coc-ukraine-vien-tro-chau-phi-chuan-bi-roi-cang