Tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga chuyển thêm xe tăng và xe bọc thép cho quân đội Syria

Nhà quan sát hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik cho biết, một tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga thuộc Hạm đội Biển Đen đã tiến vào vùng biển Địa Trung Hải sau khi di chuyển qua eo biển Bosphorus để tới Syria.

Hãng tin AMN đưa tin, theo ông Isik, tàu đổ bộ cỡ lớn Azov 151 của Nga được phát hiện đi qua eo biển Bosphorus và tiến vào vùng biển Địa Trung Hải trong tuần qua để tới Syria.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Azov 151 của hải quân Nga trên hành trình tới Syria. (Ảnh: Twitter)

Tàu đổ bộ cỡ lớn Azov 151 của hải quân Nga trên hành trình tới Syria. (Ảnh: Twitter)

Một số bức ảnh được ông Isik công bố cho thấy, khả năng tàu Azov 151 của Nga chở theo xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC).

Đây là lần thứ ba, tàu đổ bộ cỡ lớn Azov của Nga tới Syria trong vòng hai tháng qua và là lần thứ 5 trong năm nay.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, tàu cứu hộ Shakhtior thuộc Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga cũng đã tới khu vực Địa Trung Hải.

Nhiều khả năng, tàu đổ bộ Azov 151 của Nga chở theo xe tăng và APC để hỗ trợ quân đội Syria chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào tỉnh Idlib trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, hôm 24/11, không quân Nga và Syria đã triển khai không kích vào nhiều vị trí ở phía nam tỉnh Idlib.

Theo bản báo cáo quân sự từ tỉnh Hama, không quân Nga – Syria đã dội bom xuống các vị trí nằm gần chiến tuyến chính ở phía đông nam tỉnh Idlib.

Các đợt không kích này nhằm mở đường cho Lực lượng đặc nhiệm số 25 của quân đội Syria hay còn gọi là lực lượng Hổ Syria giành ưu thế ở thị trấn Musharifah Al-Shmaliyah.

Một nguồn tin khác cho hay, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát thị trấn Musharifah Al-Shmaliyah sau khi phòng tuyến bảo vệ chính của phe phiến quân ở phía đông nam tỉnh Idlib bị phá hủy sau đợt không kích của không quân Nga và Syria vào ngày 24/11.

Cũng theo nguồn tin trên, khi các lực lượng không quân Nga và Syria tiếp tục triển khai tấn công vào phía đông nam tỉnh Idlib, lục quân Syria có thể dễ dàng tấn công nhằm tiêu diệt nhóm nổi dậy Hay’at Tahrir Al-Sham.

Một số hình ảnh tàu đổ bộ cỡ lớn Azov 151 của Nga chở theo xe tăng và xe bọc thép chở quân tới Syria:

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: Tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga chuyển thêm xe tăng và xe bọc thép cho quân đội Syria tàu đổ bộ Azov 151 hải quân nga hạm đội biển đen của nga tình hình syria căng thẳng ở syria Idlib Hay’at Tahrir Al-Sham phiến quân syria

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tau-do-bo-co-lon-cua-nga-chuyen-them-xe-tang-va-xe-boc-thep-cho-quan-doi-syria-post322334.info