Tàu đổ bộ tấn công Type 075 Trung Quốc đã thành hình

Tiến độ chế tạo tàu đổ bộ tấn công mang máy bay cỡ lớn Type 075 của Hải quân Trung Quốc được đánh giá là nhanh đến mức chóng mặt.

Cùng với dự án chế tạo tàu sân bay nội địa thì chương trình thi công đóng mới tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn mang máy bay có mã định danh Type 075 của Hải quân Trung Quốc cũng thu hút được dự quan tâm rất lớn của truyền thông quốc tế.

Đối với những cường quốc hải quân, tàu đổ bộ tấn công và tàu sân bay sẽ kết hợp trên biển tạo ra một biên đội tác chiến cực mạnh. Nếu hoạt động độc lập thì mỗi con tàu cũng đủ sức trở thành kỳ hạm của cả một nhóm tàu giữa biển xa.

Trong năm 2017, Trung Quốc đã chính thức làm lễ khởi công đóng mới tàu đổ bộ tấn công trang bị máy bay cỡ lớn Type 075 tại xưởng đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa (Hudong Zhonghua).

Đến tháng 7/2019 đã xuất hiện những hình ảnh đầu tiên về việc lắp ráp các module của phần thân tàu, cho thấy công việc đang được tiến hành một cách rất khẩn trương.

Hình ảnh mới nhất của tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Type 075

Hình ảnh mới nhất của tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Type 075

Nếu như trong bức ảnh cách đây 1 tháng người xem chưa thể hình dung cụ thể về thiết kế của chiếc tàu đổ bộ tấn công này thì mới đây toàn bộ phần thân của nó đã chính thức lộ diện khi phần thượng tầng gần như hoàn thành.

Công ty đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa đã thực hiện hình thức thi công theo từng module chế tạo sẵn tại các xưởng khác nhau để mang tới lắp ráp tổng thể tại nhà máy chính, đây là phương thức rất tiên tiến cho tốc độ hoàn thành cực nhanh.

Căn cứ hình ảnh mới nhất, toàn bộ phần thân và tháp chỉ huy của con tàu đã được lắp hoàn thiện, như vậy có nhiều khả năng chỉ cuối năm 2019 này thì chiếc tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Type 075 của Hải quân Trung Quốc sẽ được hạ thủy.

Góc chụp từ đuôi tàu đổ bộ tấn công Type 075, phần tháp chỉ huy của nó đã được lắp xong

Tàu đổ bộ tấn công mang máy bay cỡ lớn Type 075 của Hải quân Trung Quốc có thông số kỹ thuật cơ bản bao gồm chiều dài 250 m, chiều rộng 30 m, mớn nước 8 m, lượng giãn nước đầy tải 40.000 tấn.

Tàu có khả năng mang 30 trực thăng các loại trong khoang chứa phía trong, ngoài ra có 4 thang máy nâng hạ để phục vụ việc đưa máy bay từ trong ra ngoài mặt boong.

Những loại trực thăng dự kiến sẽ được Trung Quốc đưa lên tàu đổ bộ Type 075 bao gồm trực thăng săn ngầm hạng nhẹ Z-9D hoặc loại hạng trung Z-20, đi kèm trực thăng vận tải hạng nặng Z-8.

Trong tương lai Trung Quốc sẽ trang bị cho tàu một mẫu tiêm kích hạm tàng hình có khả năng cất hạ cánh tương tự như F-35B Lightning II của Mỹ, đó có thể là chiếc J-26 như một số bản đồ họa từng xuất hiện.

Bên cạnh đó, do vẫn được thiết kế với khoang đổ bộ ngập nước, Type 075 còn có khả năng triển khai lính thủy đánh bộ theo cách truyền thống thông qua xuồng đệm khí và xe thiết giáp lội nước.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tau-do-bo-tan-cong-type-075-trung-quoc-da-thanh-hinh-3386038/