Tàu đường sắt trên cao lăn bánh qua các tuyến phố Hà Nội

Đoàn tàu chính thức tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) được vận hành thử nghiệm trên đường ray trước thời điểm đưa vào khai thác thương mại.

Đoàn tàu ở dự án đường sắt trên cao đầu tiên tại Việt Nam chạy thử nghiệm từ ga Cát Linh (quận Đống Đa) đi Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) hôm 9/8.

Hoạt động nhằm kiểm tra công tác vận hành trước khi đưa vào chạy chính thức trong thời gian tới.

Đoàn tàu chạy thử nghiệm của tuyến đường mang số hiệu HN00304 xuất phát từ ga Cát Linh, chạy liên tục trên tuyến đường sắt có chiều dài hơn 13 km và dừng ở điểm cuối là ga Yên Nghĩa.

Theo ông Vũ Hồng Phương, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), trong quá trình đoàn tàu chạy thử nghiệm, chỉ có những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành, người dân không được phép lên.

Cũng theo ông Phương, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thiện trên 97% khối lượng công việc và đang tiếp tục hoàn thiện các nhà ga trên toàn tuyến đường sắt này. Trong những ngày cuối tháng 7/2018, đường sắt cũng đã đóng điện trên toàn tuyến nhằm phục vụ cho việc chạy thử.

Đoàn tàu chạy thử nghiệm có 4 toa, là một trong số 13 đoàn tàu của dự án. Dự kiến khi đưa vào sử dụng thời gian khai thác sẽ từ 3-5 phút mỗi chuyến, tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác bình quân là 35 km/h.

Trước đây dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã nhiều lần cho chạy thử tàu mẫu phục vụ kiểm tra kỹ thuật. Tuy nhiên chỉ từ đầu tháng 8/2018 hệ thống đoàn tàu chuẩn theo thiết kế chính thức mới được đưa vào chạy thử nghiệm.

Để đảm bảo an toàn, Ban quản lý khuyến cáo người dân không tự ý xâm nhập công trường; không tự ý tháo dỡ các thiết bị và tài sản của dự án hay lắp dựng cây, cột bằng kim loại, các loại cột gỗ tươi để tránh va chạm gây phóng điện.

Trước đó, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành thử nghiệm trên toàn tuyến trong tháng 8. Thời gian chạy thử nghiệm tàu từ 3 đến 6 tháng, sau đó tùy vào kết quả, cơ quan chức năng sẽ quyết định thời điểm đưa tàu vào khai thác thương mại.

Thời gian chạy thử, tàu điện được chạy không tải để căn chỉnh tổng hợp.

Nhiều hạng mục khác như nhà ga, cơ sở hạ tầng của tuyến Cát Linh - Hà Đông vẫn đang dần được hoàn thiện.

Hệ thống đèn tín hiệu đã được lắp đặt ở trước mỗi nhà ga cùng hàng loạt các thiết bị khác cũng được đưa vào sử dụng trong thời gian chạy thử nghiệm.

Lộ trình dự án Cát Linh - Hà Đông. Đồ họa: Hữu Nhân.

Việt Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-duong-sat-tren-cao-lan-banh-qua-cac-tuyen-pho-ha-noi-post867591.html