Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng

Trong thời gian thăm Đà Nẵng 4 ngày, sĩ quan và thủy thủ tàu Icgs Vijut cùng với Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Ngày 1/4, tàu Icgs Vijut của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong 4 ngày. Chuyến thăm lần này do đại tá T.Ashish, chỉ huy tàu làm trưởng đoàn cùng 140 sĩ quan và thủy thủ.

Tàu Icgs Vijut của lực Lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa. Ảnh: G.H.

Tàu Icgs Vijut của lực Lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa. Ảnh: G.H.

Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Đà Nẵng, các cơ quan quân sự và ngoại giao Việt Nam. Phía Ấn Độ có sự tham dự của đại tá Varandan Kumar, tùy viên quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

Từ ngày 1-4/4, các sĩ quan, thủy thủ tàu Icgs Vijut chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu V... Hải quân 2 nước tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển, tham quan các danh thắng ở Quảng Nam.

Đại tá T. Ashish, chỉ huy tàu Icgs Vijit, nhận hoa từ đại diện Việt Nam. Ảnh: G.H.

Đại tá T. Ashish cho biết chuyến thăm của tàu Hải quân Ấn Độ nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Năm 2018, tàu Cảnh sát biển Việt Nam CBS 8001 cũng có chuyến thăm Ấn Độ trong 4 ngày. Đánh dấu lần đầu tiên tàu Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chuyến thăm một nước ngoài khu vực Đông Nam Á.

Cảng Tiên Sa (chấm đỏ), nơi diễn ra lễ đón tàu. Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-hai-quan-an-do-cap-cang-da-nang-post931426.html