Tàu Hải Quân đưa 7 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn

Mặc dù được hỗ trợ tận tình, nhưng tàu cá PY-95139TS vẫn bị phá nước lớn hơn và thuyền trưởng đành phải bỏ tàu.

Tàu 744, Hải đội 922, Hải đoàn 129 đưa 7 ngư dân vào bờ đang cập cảng HĐ 129 tại Vũng Tàu (Ảnh: Nguyễn Độ)

Khoảng 8h45 ngày 26/7, tàu 744, Hải đội 922, thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã đưa 7 ngư dân tàu cá PY 95139 TS gặp nạn ngoài khơi về an toàn tại cảng Hải đoàn 129, Tp Vũng Tàu. Tâm lý và sức khỏe của các ngư dân tương đối ổn định.

Trước đó, vào khoảng 16h45 ngày 11/7, Tàu 744 thuộc Hải đội 922, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại Trạm Dịch vụ - Kinh tế - Khoa học kỹ thuật Tư Chính (Nhà giàn DK 1/12) Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì nhận được lệnh tìm kiếm cứu nạn Tàu cá PY 95139 TS bị nạn cách nhà giàn DK 1/12 khoảng 6 Hải lý; cách tàu 744 khoảng 18 hải lý. Tàu 744 đã nhanh chóng di chuyển đến vị trí tàu bị nạn. Lúc này, tình hình thời tiết có gió mùa Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động, dòng chảy mạnh.

Khoảng 19h10 cùng ngày tàu đã tiếp cận được tàu cá bị nạn. Trên tàu cá có 7 ngư dân do Trình Thạch, SN 1981 làm thuyền trưởng. Tàu 744 đã tiếp cận cho cán bộ, chiến sĩ chuyển bơm hút khô di động, kéo dây điện sang tàu cá để hút nước trong tàu ra để chống chìm. Tuy nhiên, đến khoảng 22h40, do sóng lớn, mặc dù nỗ lực khắc phục nhưng tàu cá vẫn bị phá nước lớn hơn, thuyền trưởng đành phải quyết định bỏ tàu. Cấp ủy, chỉ huy tàu 744 đã lập biên bản bỏ tàu và chuyển 7 ngư dân cùng một số tài sản sang tàu 744. Đến khoảng 1h ngày 12/7 thì tàu cá chìm hẳn.

Ngay khi các ngư dân được chuyển lên tàu, chỉ huy tàu đã tổ chức khám kiểm tra, chăm sóc sức khỏe và làm công tác động viên tư tưởng cho các ngư dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và bão số 3, vì vậy các ngư dân phải tạm thời ở lại trên tàu 744. Đến nay, các ngư dân đã lên bờ an toàn, sức khỏe, tâm lý ổn định và được bàn giao cho địa phương theo quy định.

Trong quá trình bàn giao, ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Tân cảng Sài Gòn đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và hỗ trợ cho mỗi ngư dân 5.000.000đ (Năm triệu đồng). Đồng thời, Đại tá Lê Cao Thịnh, Chủ nhiệm Chính trị Quân cảng Sài Gòn cũng đã trao tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Tàu 744.

Nguyễn Độ

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tau-hai-quan-dua-7-ngu-dan-gap-nan-vao-bo-an-toan-d265872.html