Tàu Hải quân đưa hai ngư dân lâm bệnh từ Trường Sa về Cam Ranh

Sau khi được các y - bác sĩ quân y Bệnh xá đảo Đá Đông Ba và đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) cấp cứu do giảm áp bởi lặn biển ở độ sâu, hai ngư dân ở Bình Thuận đã được tàu 418 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đưa về đất liền.

Nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ngày 30/4 cho biết, hai ngư dân lâm bệnh khi đang hành nghề khai thác thủy sản trên vùng biển Trường Sa đã được tàu 418 đưa về đến cảng Bình Minh, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để người thân tiếp nhận đưa đi điều trị tiếp tục.

Hai ngư dân lâm bệnh được đưa về đến cảng Bình Minh, TP Cam Ranh.

Hai ngư dân lâm bệnh được đưa về đến cảng Bình Minh, TP Cam Ranh.

Trước đó, rạng sáng 28/4, trong lúc 18 ngư dân trên tàu cá BTh - 97569 TS do ông Tạ Văn Sang (SN 1979, trú ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng, đang hành nghề khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, thì hai ngư dân đồng hương với thuyền trưởng là Tạ Văn Lộc (SN 1993), Nguyễn Thành Đạt (SN 2000) đột biến về sức khỏe. Cả hai đều lâm vào tình trạng đau tức lồng ngực, khó thở, chân yếu…

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lập thủ tục chuyển giao hai ngư dân cho người thân. Ảnh: Nguyễn Nam.

Sau khi được các đồng nghiệp đưa vào Bệnh xá đảo Đá Đông B, các y – bác sĩ quân y chẩn đoán hai bệnh nhân bị giảm áp sau cuộc lặn biển để bắt hải sản ở độ sâu, nên phải đưa lên tàu 472, chuyển tiếp đến Bệnh xá đảo Trường Sa để cấp cứu và điều trị.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tàu 418 đang thực thi nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Trường Sa đã đến đảo Trường Sa sáng 29/4 để tiếp nhận hai bệnh nhân đưa về TP Cam Ranh.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/tau-hai-quan-dua-hai-ngu-dan-lam-benh-tu-truong-sa-ve-cam-ranh-i691963/