Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Sáng 7.9, tàu khu trục Moon Mu The Great và tàu hỗ trợ hậu cần ROKS Hwacheon của hải quân Hàn Quốc đã đưa hơn 600 sĩ quan và thủy thủ chính thức cập cảng Tiên Sa và bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Chuẩn Đô đốc Kim Hak Yeon, chỉ huy trưởng Nhóm công tác huấn luyện trên biển làm trưởng đoàn.

Phía Đà Nẵng đón đoàn Hải quân Hàn Quốc tại cảng Tiên Sa

Về phía Đà Nẵng có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và đại diện các đơn vị: Vùng 3 hải quân, Cục Đối ngoại/BQP, BCHQS TP Đà Nẵng, BĐBP TP Đà Nẵng đã ra đón và thăm hỏi. Được biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc đối với TP Đà Nẵng trong năm 2019. Chuyến thăm hỏi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng không ngừng được củng cố và tăng cường, đồng thời là một trong những hoạt động cụ thể để triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian quan, nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chuyến thăm hỏi kéo dài trong 2 ngày (từ 7 - 9.9), ngoài thăm hữu nghị TP, đoàn Hải quân Hàn Quốc sẽ tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ tại các địa điểm công cộng; họp nhóm chuyên gia kỹ thuật về bảo dưỡng tàu 18 và một số hoạt động khác.

NGỌC HÀ

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thoi-su/artmid/564/articleid/21792/tau-hai-quan-han-quoc-tham-huu-nghi-tp-da-nang