Tàu hải quân Hoàng gia Canada cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Ngày 26.9, tàu Hải quân Hoàng gia Canada do Trung tá Blair Saltel chỉ huy tàu đã cập cảng Tiên Sa TP. Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm thành phố trong 4 ngày từ ngày 26 đến 30.9.

Tàu hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng trong 4 ngày. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đón tàu HMCS Calgary tại cảng Tiên Sa, có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thành phố, vùng 3 Hải quân cùng các lãnh đạo liên quan.

Lễ đón các sĩ quan và thủy thủ tàu hải quân Hoàng gia Canada tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Hoàng Vinh

Tàu Hải quân Hoàng gia HMCS Calgary đang thực hiện chương trình thăm cảng (OP Projection) tại Châu Á-Thái Bình Dương nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân trong khu vực và ủng hộ các cuộc diễn tập hải quân quốc tế với các quốc gia đối tác.

Mục đích của chương trình thăm cảng nhằm củng cố các quan hệ đối tác quốc phòng hiện có và thiết lập quan hệ mới với nhiều quốc gia nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng và tác chiến quốc phòng cho các hoạt động trong tương lai.

Các sĩ quan và thủy thủ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Vinh

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, các sĩ quan và thủy thủ tàu HMCS Calgary thăm trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em khuyết tật Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh ở thành phố Đà Nẵng; giao lưu với trẻ em khuyết tật tại trường chuyên biệt Tương Lai; giao lưu ngôn ngữ cùng học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh.

HOÀNG VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tau-hai-quan-hoang-gia-canada-cap-cang-tien-sa-da-nang-632925.ldo