Tàu hải quân Malaysia bỗng dưng mất tích

TPO - Ngày 6/10, Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) cho biết, đã mất liên lạc tàu tấn công CB90 cùng 7 sỹ quan ở vùng biển Kota Kinabalu, bang Sabah, khi con tàu này đang trên đường trở về căn cứ tại Layang-Layang.

Tàu của Hải quân Malaysia

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn nguồn tin từ Tư lệnh RMN Abdul Aziz Jaafar xác nhận, tàu tấn công CB90 được triển khai từ căn cứ hải quân số 5 đã bị mất liên lạc với tàu hộ tống KD Paus trong hành trình về căn cứ "Station Lima" ở Layang-Layang, bang Sabah.

Tàu mang số hiệu CB90 chở theo bảy thành viên thủy thủ đoàn và tàu trưởng Lt Azri Bakar, đã rời căn cứ Kota Kinabalu, bang Sabah vào lúc 5 giờ sáng 5/10 (giờ địa phương). CB90 đã mất liên lạc tàu hộ tống KD Paus lúc 11 giờ 15 phút. Sự việc xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu ở khu vực Pulau Mengalum của Sabah, ông Abdul Aziz Jaafar nói.

Theo Straits Times, vị trí cuối cùng của con tàu được xác định là cách đảo Pulau Mangalum khoảng 20 hải lý về phía đông bắc.

RMN sau đó đã triển khai ba tàu KD Lekiu, KD Serang, KD Paus từ căn cứ hải quân Kota Kinabalu để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ tàu mất tích.

Ngoài ra, Cơ quan Hàng hải Malaysia cũng triển khai hai tàu KM Berani và KM Mabul, trong khi Không quân Hoàng gia Malaysia triển khai máy bay quân sự Beechcraft B200T phối hợp RMN tìm kiếm tàu mất tích.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/tau-hai-quan-malaysia-bong-dung-mat-tich-767768.tpo