Tàu Hải quân Nga hướng đến khu vực gặp nạn của F-35 Nhật Bản

Tàu chiến, tàu ngầm và tàu cứu hộ Nga hướng đến việc tìm kiếm xác máy bay chiến đấu F-35 tại biển Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đã có 3 tàu chiến, 1 tàu ngầm và 1 tàu cứu hộ của Nga đã di chuyển đến khu vực xảy ra vụ tai nạn máy bay chiến đấu F-35 Nhật Bản ở Thái Bình Dương.

Cụ thể, theo văn bản báo cáo mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra, các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đang ở gần lãnh hải Nhật Bản. Mối quan tâm lớn nhất là sự hiện diện của tàu ngầm Komsomolsk-on-Amur và tàu cứu hộ Igor Belousov.

Theo truyền thông Nhật Bản, những con tàu này có thể được sử dụng để tìm kiếm và nghiên cứu vị trí máy bay chiến đấu F-35 bị rơi ở Thái Bình Dương.

 Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đưa ra một báo cáo, theo đó, 3 tàu chiến, 1 tàu ngầm và 1 tàu cứu hộ của Nga đã di chuyển đến khu vực xảy ra vụ tai nạn máy bay chiến đấu F-35 Nhật Bản ở Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đưa ra một báo cáo, theo đó, 3 tàu chiến, 1 tàu ngầm và 1 tàu cứu hộ của Nga đã di chuyển đến khu vực xảy ra vụ tai nạn máy bay chiến đấu F-35 Nhật Bản ở Thái Bình Dương.

Trước đó, theo một số nguồn tin, đã có ít nhất 2 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc cũng di chuyển theo hướng này.

Tuy nhiên hiện tại, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vẫn chưa có bình luận chính thức nào về vấn đề này.

Theo Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tau-hai-quan-nga-huong-den-khu-vuc-gap-nan-cua-f35-nhat-ban-3998987-d.html