Tàu hải quân Thái Lan chìm trong bão, 14 thủy thủ thiệt mạng

Thêm 7 thi thể được tìm thấy trôi nổi trên biển vào hôm nay (24/12), nâng tổng số thủy thủ có thể đã bị thiệt mạng sau khi tàu hộ vệ HTMS Sukhothai bị lật chìm vào đêm 18/12 lên 14 người.

Theo nguồn tin từ Hải quân Hoàng gia Thái Lan, lực lượng pháp y sẽ nhanh chóng tiến hành khám nghiệm và nhận dạng 7 thi thể mới được phát hiện. Nếu được chính thức xác nhận, tổng số thủy thủ bị thiệt mạng sau 6 ngày tàu bị lật chìm sẽ là 14 người.

Theo đó, vẫn còn 15 thành viên thủy thủ đoàn mất tích, trong đó một số thủy thủ có thể bị mắc kẹt bên bên trong tàu.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tiếp tục được triển khai sau 6 ngày tàu bị lật chìm. Nguồn: ThaiPBS.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tiếp tục được triển khai sau 6 ngày tàu bị lật chìm. Nguồn: ThaiPBS.

Trong số 76 thủy thủ được giải cứu, 19 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện trong khi 57 người đã xuất viện.

Hải quân Hoàng gia Thái Lan, với sự trợ giúp của một số tổ chức tư nhân và các cơ quan chức năng, tiếp tục huy động các phương tiện như tàu chiến, trực thăng… để thực hiện chiến dịch cứu hộ, cứu nạn. 53 thợ lặn cũng được huy động tham gia hoạt động tìm kiếm trong ngày 24/12.

Ngoài ra, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng sử dụng thiết bị không người lái dưới nước SeaFox để kiểm tra xác tàu bằng camera nhằm tìm hiểu nguyên nhân tàu đắm cũng như xác định phương án trục vớt tàu sau này./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tau-hai-quan-thai-lan-chim-trong-bao-14-thuy-thu-thiet-mang-post992584.vov