Tàu hải quân Trung Quốc sắp thăm cảng Đà Nẵng

Bộ Ngoại giao cho biết việc tàu hải quân của Trung Quốc sắp tới sẽ thăm cảng Đà Nẵng là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

 Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN.

Trả lời thông tin về việc trong các ngày 23-25/5, một tàu hải quân của Trung Quốc dự kiến thăm cảng Đà Nẵng, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hoạt động này còn góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị nói chung và lực lượng hải quân hai nước nói riêng.

Trước đó, ngày 17/2, thông qua kết nối của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng và lãnh đạo Tập đoàn Cảng quốc tế Quảng Tây đã có chuyến thăm và làm việc tại cảng Đà Nẵng.

Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh cảng biển và đi đến một số thống nhất xem xét hỗ trợ các hãng tàu trong vận chuyển các mặt hàng như giấy đi thị trường Lào, tàu du lịch thông qua 2 Cảng (Tiên Sa của Việt Nam và Khâm Châu của Trung Quốc)... trong thời gian tới.

Vào năm 2010, tàu hải quân XIANGFAN (FFG 567) của Trung Quốc với 215 sĩ quan và thủy thủ đoàn từng cập cảng Đà Nẵng, thăm và giao hữu với thành phố này.

Tàu hộ vệ tên lửa XIANGFAN do đại tá Hồ Vĩ Hoa - Biên đội Phó biên đội tàu Khu trục Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc làm chỉ huy và Trung tá Tường Ngân Xuyên làm thuyền trưởng.

Tàu XIANGFAN (FFG 567) có chiều dài 112 m, rộng 12,4 m, độ giãn nước 2.500 tấn do Trung Quốc thiết kế và chế tạo.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-hai-quan-trung-quoc-sap-tham-cang-da-nang-post1432397.html