Tàu hải quân vớt được ngư dân trôi dạt ở khu vực Nhà giàn DK1-10

Một ngư dân trôi dạt trên biển được tàu hải quân cứu vớt khi tàu này đang làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà giàn DK1-10 ở Bãi cạn Cà Mau.

Ngày 7.4, tin từ Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân), đơn vị này vừa cứu vớt 1 ngư dân trôi dạt trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 6.4, tàu 954 thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127 trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà giàn DK1-10 ở Bãi cạn Cà Mau thì phát hiện ngư dân Lưu Văn Vũ Linh (29 tuổi, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang).

Khi được cứu vớt lên tàu, anh Linh cho biết anh là ngư dân trên tàu KG-92792TS do Phan Văn Nặng (32 tuổi, ngụ H.An Biên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 16 ngư dân, đang đánh bắt cá trên vùng biển Cà Mau.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày (6.4), trên tàu cá xảy ra mâu thuẫn, các ngư dân đánh nhau. Anh Linh cho biết mình đã phải nhảy xuống biển thoát thân.

Hiện tàu hải quân đang chăm sóc y tế cho ngư dân trôi dạt, chờ bàn giao cho Bộ đội Biên Phòng tỉnh Cà Mau xử lý.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-hai-quan-vot-duoc-ngu-dan-troi-dat-o-khu-vuc-nha-gian-dk110-1068715.html