Tàu hàng đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 8 thuyền viên trên biển?

Ngày 12/8, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu hàng Minh Phú 26 và tàu cá BĐ-95948 TS khiến 8 ngư dân suýt mất mạng.

Trước đó, khoảng 12h45' ngày 11/8, trung tâm Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Định nhận được tin cầu cứu khẩn cấp của tàu cá BĐ-95948 TS. Các thuyền viên trên tàu cá BĐ-95948 TS thông báo bị tàu hàng đâm sắp chìm trên vùng biển ngoài khơi Bình Định, cách đảo Cù Lao Xanh 7 hải lý về phía Đông Bắc.

Tàu cá bị tàu hàng đâm chìm trên biển.

Nhận được tin báo, trung tâm PCTT&TKCN tỉnh Bình Định lập tức phát tín hiệu, đề nghị các tàu, thuyền đang hoạt động ở vùng biển gần đó hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ ngư dân gặp nạn.

May mắn lúc này, tàu cá BĐ-40086 TS do ông Hồ Chung (trú TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đang đánh bắt gần đó. Thế nên, tàu của ông Chung đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn ứng cứu, vớt được 8 ngư dân. Tuy nhiên, tàu BĐ-95948 TS bị gãy bánh lái, phá nước và chìm hoàn toàn.

Đến 15h cùng ngày, tàu cá BĐ-40086 TS đã đưa 8 ngư dân gặp nạn trên biển vào trạm Mũi Tấn bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

Danh tính các nạn nhân trong vụ chìm tàu cũng được xác định gồm: Trương Đình Hiền (42 tuổi), Trương Đình Lai (26 tuổi), Nguyễn Chí Tân (47 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi), Phạm Hoan (32 tuổi), Nguyễn Thành Ngôn (29 tuổi, cùng trú xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Trần Văn Sỹ (47 tuổi) và Ngọc Lâm (44 tuổi, cùng quê tỉnh Hà Tĩnh).

Theo tường trình của thuyền trưởng Trương Đình Hiền (42 tuổi, ngụ thôn Lô Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), tàu cá BĐ-95948 TS (công suất 720CV) là của ông Trương Xuôi (61 tuổi, trú thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn).

Sáng 11/8, tàu cá BĐ-95948 TS với 8 ngư dân xuất bến đi hành nghề câu cá ngừ đại dương. Khoảng 12h30' cùng ngày, tàu đang câu cá ngừ tại vị trí có tọa độ 13 độ 45’N, 109 độ 19’E (cách Cù Lao Xanh, TP.Quy Nhơn khoảng 7 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị tàu Minh Phú 26 (TP.Hải Phòng) đâm chìm.

Sau tai nạn, tàu hàng bỏ đi để mặc các ngư dân chới với trên biển. Tàu cá chìm thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Tám thuyền viên lênh đênh trên biển được cứu kịp thời.

“Sau cú va chạm, tàu bị phá nước, gãy bánh lái chìm rất nhanh nên anh em chỉ còn cách nhảy xuống biển, ôm phao nhựa chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau khoảng 1 giờ lênh đênh trên biển, chúng tôi được tàu cá của ông Hồ Chung đang hành nghề giã cào gần đó phát hiện và cứu vớt”, ngư dân Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm.

Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho biết: "Các thuyền viên trên tàu đã được tàu BĐ-40086 của ông Hồ Chung ở Quy Nhơn vớt và đưa vào bờ chiều ngày 11/8. Tất cả thuyền viên đều an toàn, sức khoẻ ổn định".

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành làm thủ tục tiếp nhận ngư dân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu.

Trang Chi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tau-hang-dam-chim-tau-ca-bo-mac-8-thuyen-vien-tren-bien-a335406.html