Tàu hộ vệ, máy bay Trung Quốc vượt eo biển Miyako: Nhật Bản dè chừng

Theo báo cáo của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, vào hôm 29/6 vừa qua, một tàu hộ vệ tên lửa lớp Type 054A số hiệu 515 và hai oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc đã vượt eo biển Miyako của Nhật Bản để tiến ra Thái Bình Dương.

Theo báo cáo mới đây của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF), hôm 29/6 vừa qua, lực lượng này tuyên bố đã ghi nhận sự xuất hiện của một tàu hộ vệ tên lửa lớp Type 054A của Trung Quốc mang số hiệu 515 và hai oanh tạc cơ H-6K vượt eo biển Miyako của Nhật Bản để tiến ra Thái Bình Dương. Sự việc được theo dõi sát sao bởi lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc diễu binh của Nhật Bản.

Theo báo cáo mới đây của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF), hôm 29/6 vừa qua, lực lượng này tuyên bố đã ghi nhận sự xuất hiện của một tàu hộ vệ tên lửa lớp Type 054A của Trung Quốc mang số hiệu 515 và hai oanh tạc cơ H-6K vượt eo biển Miyako của Nhật Bản để tiến ra Thái Bình Dương. Sự việc được theo dõi sát sao bởi lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc diễu binh của Nhật Bản.

Theo đó, máy bay tuần thám P-3C của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã phát hiện một tàu hộ vệ tên lửa Type 054A số hiệu 515 Binzhou của Trung Quốc vào khoảng 8 giờ tối ngày 26/6 tại khu vực cách đảo Kume (Nhật Bản) khoảng 300km về phía tây bắc. Sau đó tàu này tiếp tục di chuyển về phía nam vượt eo biển Miyako tiến ra Thái Bình Dương. Đến ngày 28/6, nó đã trở lại vượt eo biển và quay về biển Hoa Đông. Ảnh: Tàu 515 Binzhou do máy bay Nhật Bản chụp hình.

Tiếp đó, trong cùng ngày 28/6, Nhật Bản cũng ghi nhận biên đội hai chiếc máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc đã vượt qua eo biển Miyako để tiến về khu vực phía tây Thái Bình Dương trong một nhiệm vụ bay dài ngày. Ảnh: Oanh tạc cơ H-6K số hiệu 20212 do Nhật Bản ghi nhận.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A số hiệu 515 Binzhou chính thức gia nhập Hải quân giải phóng Trung Quốc (PLAN) từ năm 2016, biên chế thuộc hạm đội Đông Hải. Tàu có lượng giãn nước đầy tải hơn 4.000 tấn, dài 134.1m, rộng 16m, tốc độ tối đa hơn 27 hải lý/h và tầm hoạt động hơn 8.000 hải lý. Ảnh: Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A số hiệu 515 Binzhou.

Vũ khí mạnh nhất của tàu là 2x4 tên lửa chống hạm YJ-83 (C-803) tầm bắn khoảng 200km. Ngoài ra còn có 32 ống phóng thẳng đứng đa nhiệm (VLS) có thể triển khai tên lửa phòng không, chống hạm, chống ngầm,v.v…

Vũ khí tầm gần bao gồm 1 hải pháo PJ-26 cỡ nòng 76mm (Phiên bản AK-176 của Nga), 2 hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS) Type 730, 2x3 ngư lôi chống ngầm cỡ 324mm. Ảnh: Tàu hộ vệ tên lửa Binzhou.

Tàu cũng được trang bị sàn đáp và hangar để tiếp nhận trực thăng hỗ trợ cho những nhiệm vụ dài ngày trên biển. Ảnh: Trực thăng Z-9C trên tàu Type 054A.

Hiện nay ít nhất đang có 4 tàu hộ vệ tên lửa Type 054A trong biên chế Hạm đội Đông Hải hoạt động tải khu vực biển Hoa Đông đối trọng với hải quân Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây cũng chính là lớp tàu hộ vệ chủ lực của Trung Quốc trong những nhiệm vụ trên biển với hỏa lực mạnh, tầm hoạt động xa, có thể tạo ô phòng không che đầu vô cùng hiệu quả cho các tàu chiến khác hoạt động trong biên đội. Ảnh: Tàu hộ vệ 515 Binzhou.

Được biết, đây cũng là lần thứ ba tàu chiến Trung Quốc vượt eo biển Miyako trong tháng này. Không những vậy, việc oanh tạc cơ H-6K thường xuyên qua lại khu vực cũng làm căng thẳng tình hình trên biển. Ảnh: Biên đội hai tiêm kích J-11 hộ tống một chiếc H-6K.

Trong quá khứ, tàu chiến Trung Quốc thường rất hiếm khi đi qua eo biển Miyako, tuy nhiên tần suất qua lại khu vực hiện nay của tàu Trung Quốc đã tăng cao khiến giới cầm quyền Nhật Bản vô cùng thận trọng và lo ngại. Người Nhật cũng đã cảnh giác rất cao khi liên tục theo dõi từng động tĩnh của phía Trung Quốc khi tiến qua eo biển Miyako để có thể phản ứng một cách nhanh chóng nhất nếu tình hình xấu diễn ra. Ảnh: Một oanh tạc cơ H-6K hoạt động tại biển Đông.

Video Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tập trận giữ đảo - Nguồn: Reuters

Hùng Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-ho-ve-may-bay-trung-quoc-vuot-eo-bien-miyako-nhat-ban-de-chung-1403652.html