Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam xuất hiện trên báo Trung Quốc

Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc dường như rất quan tâm tới việc tàu hộ vệ tên lửa tiếp theo của Việt Nam vừa được đưa về nước.

Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc dường như rất quan tâm tới việc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ ba của Việt Nam vừa về nước. Nguồn ảnh: Sina.

Không những cho đăng tải những hình ảnh mới nhất về con tàu này, phía Trung Quốc thậm chí còn "soi" kỹ từng ngóc ngách trên chiếc Gepard 3.9 mới nhất của Hải quân Việt Nam. Nguồn ảnh: Sina.

Hình ảnh tàu Gepard mới nhất của Hải quân Việt Nam được chở bằng tàu vận tải siêu trường siêu trọng của Rolldock Star-hãng vận tải biển của Hà Lan về cảng Cam Ranh. Rolldock Star là hãng vận tải khá quen thuộc với Hải quân Việt Nam khi một loạt các tàu chiến, tàu ngầm của ta đã được hãng này chở về nước an toàn. Nguồn ảnh: Sina.

Chiến hạm Gepard 3.9 có lượng giãn nước tối đa là 2.100 tấn, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ (hơn 45 km/giờ), tốc độ tiết kiệm nhiên liệu là 18 hải lý/giờ (gần 29 km/giờ) và hành trình tác chiến tối đa lên tới 5.000 hải lý (hơn 8.000 km). Nguồn ảnh: Sina.

Tàu được trang bị hệ thống hỏa lực hiện đại gồm tổ hợp tên lửa chống hạm Uran-E (8 quả), tổ hợp pháo - tên lửa phòng không trên hạm Palma-SU, pháo hạm AK-176M, và tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần 30mm AK-630. Nguồn ảnh: Sina.

Đặc biệt, trên cặp tàu thứ 2 sắp bàn giao sẽ tích hợp bệ phóng ngư lôi để tăng khả năng tác chiến chống tàu ngầm bên cạnh việc sử dụng trực thăng Ka-28. Nguồn ảnh: Sina.

Từng góc cạnh trên tàu hộ vệ Gepard mới nhất của Việt Nam được phía Trung Quốc chụp hình cận cảnh và được đăng tải trên nhiều trang mạng quân sự của nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Thời gian để Rolldock Star đưa tàu Gepard 3.9 từ Nga về Việt Nam tốn khoảng 2 tháng, tuy nhiên thời gian này còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên khách quan như thời tiết, khí hậu và dòng chảy của nước. Nguồn ảnh: Sina.

Hải quân Việt Nam bao gồm các thủy thủ sẽ nhận tàu mới và các tàu Gepard 3.9 trước đó đều có mặt để đón "người anh em" mới nhất gia nhập lực lượng. Nguồn ảnh: Sina.

Dự tính, trong tháng 11 này tàu Gepard 3.9 thứ tư (tàu cuối cùng trong nhóm tàu 4 chiếc Gepard 3.9 được đóng mới) của Hải quân Việt Nam sẽ bắt đầu trở về nước và tới Cam Ranh vào khoảng tháng 1 năm sau để hội quân với ba chiếc đã Gepard 3.9 đã có mặt sẵn ở đây. Nguồn ảnh: Sina.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-ho-ve-ten-lua-viet-nam-xuat-hien-tren-bao-trung-quoc-959753.html