Tàu hỏa bốc cháy kinh hoàng ở Pakistan, 71 người chết

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong những toa tàu bị hư hại nặng nề. Ảnh: AP

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong những toa tàu bị hư hại nặng nề. Ảnh: AP

Ít nhất 71 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương sau khi một tàu hỏa bốc cháy ngùn ngụt ở miền trung Pakistan vào ngày 31-10.

Theo AP, hỏa hoạn xảy ra khi tàu hỏa chạy qua đoạn đường gần huyện Rahim Yar Khan thuộc tỉnh Punjab. Hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy lửa bốc lên từ toa tàu trong khi nhiều người kêu gào và hàng chục người tập trung ở đường ray, nhìn 3 toa tàu bốc cháy, khói đen dày đặc bốc lên từ các cửa sổ. Mansoor Ahmed, trợ lý ủy viên thành phố Multan (gần nơi xảy ra vụ việc), xác nhận, ít nhất 71 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương, nhiều người trong số này trong tình trạng nguy kịch. Theo các nguồn tin, nhiều hành khách không chịu nổi sức nóng từ ngọn lửa đã phải nhảy khỏi con tàu đang di chuyển nhanh và chết thảm. Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Sheikh Rashid Ahmed xác nhận, hầu hết nạn nhân tử vong do nhảy khỏi tàu khi nó đang chạy tốc độ cao. Bộ trưởng Ahmed cho biết, theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này là do bình gas phát nổ khi hành khách trên tàu nấu đồ ăn sáng.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã gửi lời chia buồn và chia sẻ nỗi đau mất người thân với gia đình các nạn nhân trên Twitter.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215218_tau-hoa-boc-chay-kinh-hoang-o-pakistan-71-nguoi-chet.aspx