Tàu hỏa chở hơn 200 khách bị trật bánh tại Thanh Hóa

Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam (ÐSVN) cho biết, vào lúc 0 giờ 44 phút ngày 8-9, đoàn tàu khách SE3 khi đến Km 140+800 khu gian Ðồng Giao - Bỉm Sơn (tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh) thuộc địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thì toa xe số 10 của đoàn tàu bị trật bánh. Sự cố không gây thiệt hại về người, 214 hành khách đi trên tàu an toàn, nhưng đã làm hư hỏng một giá chuyển hướng và các đoàn tàu NA1, NA2, SE4 bị chậm.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo ÐSVN đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để khắc phục hậu quả. Hành khách trên toa xe trật bánh và ba toa xe cuối đoàn tàu được chuyển sang các toa còn lại của tàu SE3 để tiếp tục hành trình. Ðến 5 giờ 30 phút cùng ngày, giao thông đường sắt đã được khôi phục trở lại, các đoàn tàu qua khu gian bình thường với vận tốc 5km/giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34030702-tau-hoa-cho-hon-200-khach-bi-trat-banh-tai-thanh-hoa.html