Tàu hỏa đâm taxi khiến 2 người tử vong

Chiều 9/7, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) giữa tàu hỏa và taxi khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng. Ảnh: TL

Thông tin ban đầu, khoảng 16h40’ ngày 9/7, tàu khách SE1 đầu máy mang số hiệu D19-E917 do lái tàu Đặng Ngọc Thành thuộc Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam khi chạy đến Km số 900 +300 thuộc địa phận thôn Trì Bình (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã va chạm với xe taxi Mai Linh mang BKS: 76A – 03791 do tài xế Dương Thành Hiếu (SN 1996, trú thôn Đông Bình, xã Bình Chánh) điều khiển.

Hậu quả, xe taxi bị hất văng xa hàng chục mét, rơi xuống ruộng. Vụ tai nạn khiến bà Ngô Thị Ngọc (sinh năm 1954), cháu Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 2019) tử vong tại chỗ.

Ba người khác gồm Lê Thị Kim Hoàng (sinh năm 1997), Nguyễn Đức Đạt (sinh năm 2017) và tài xế Dương Thành Hiếu bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân nói trên cùng trú tại thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Tại hiện trường, xe taxi bị hư hỏng nặng phần thân và hư hỏng nhẹ phần đầu máy. Vụ tai nạn làm chậm thời gian chạy tàu 30 phút. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trưởng tàu SE1 đã cử một bảo vệ và một nhân viên ở lại khắc phục hậu quả.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tau-hoa-dam-taxi-khien-2-nguoi-tu-vong-post64787.html