Tàu HQ-671 thành Bảo vật quốc gia

Sáng 20/10, tại Hải Phòng, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam tổ chức Lễ đón mừng Tàu HQ-671 là Bảo vật quốc gia và họp mặt kỷ niệm 57 ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2018).

Tàu HQ 671 sắp được đưa vào bảo tàng lịch sử

Tàu HQ 671 sắp được đưa vào bảo tàng lịch sử

Tại buổi lễ, ông Đào Hồng Tuyển, Phó Chủ tịch Thường trực Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tuần Châu đã đọc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tàu vận tải quân sự HQ- 671 là Bảo vật quốc gia. Trong không khí vui mừng, phấn khởi, các đại biểu đã ôn lại những chiến công hào hùng của Tàu HQ 671-Bảo vật quốc gia.

Tập thể tàu 671 (C41 và 641) từ khi được biên chế vào đội hình tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Đến nay, Tàu 671 là con tàu Không số duy nhất còn lại với thời gian.

Tập thể tàu đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang (LLVT) nhân lần thứ nhất (11/1/1973), lần thứ hai (6/1/1989); 4 Huân chương Quân công, 8 Huân chương Chiến công và 8 cán bộ, thủy thủ qua các thời kỳ được tuyên dương anh hùng LLVT nhân dân. Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông báo Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đền liệt sĩ Đoàn tàu Không số; Quyết định của TP Hải Phòng về xây dựng Đền thờ liệt sĩ tại Bến K15 Đồ Sơn, Hải Phòng và báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội thời gian qua và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Trước đó, các đại biểu tham quan Bảo tàng Hải quân và Bảo vật quốc gia-Tàu HQ-671.

V. Hưởng - Q.Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/tau-hq671-thanh-bao-vat-quoc-gia-418952.html