Tàu khảo sát đường sắt liên triều khởi hành

Ngày 30-11, chuyến tàu Hàn Quốc khởi hành đi Triều Tiên để khảo sát tuyến đường sắt chung mà Hàn Quốc đang tiến hành như một phần nỗ lực hiện đại hóa, và cuối cùng kết nối tuyến đường sắt qua biên giới giữa hai nước.

Ngày 30-11, chuyến tàu Hàn Quốc khởi hành đi Triều Tiên để khảo sát tuyến đường sắt chung mà Hàn Quốc đang tiến hành như một phần nỗ lực hiện đại hóa, và cuối cùng kết nối tuyến đường sắt qua biên giới giữa hai nước.

Theo Yonhap, chuyến tàu, gồm 6 toa chở hàng chục quan chức và chuyên gia Hàn Quốc, rời khỏi ga Dorasan, ngay phía nam biên giới Hàn Quốc, khoảng 9 giờ 5 để đến ga Panmun, gần thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên. Tàu của Hàn Quốc sẽ vượt qua ranh giới quân sự liên Triều, chạy trên tuyến đường sắt Gyeongui đoạn nối thành phố Gaesung và Sinuiju (dài 400 km) và tuyến đường sắt dọc biển Nhật Bản đoạn nối sông Geumgang và sông Duman (dài 800 km). Công tác khảo sát sẽ diễn ra trong vòng 18 ngày, tới hết ngày 17-12. Việc kiểm tra là một phần của thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều, được ký kết hồi tháng 4, nhằm hiện đại hóa và cuối cùng là kết nối lại hệ thống đường sắt qua biên giới hai nước nhằm thúc đẩy hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Nếu công tác khảo sát diễn ra thuận lợi, hai miền sẽ có thể tổ chức lễ khởi công kết nối tuyến đường sắt liên Triều trong năm nay, một nội dung nhất trí trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_198962_tau-khao-sat-duong-sat-lien-trieu-khoi-hanh.aspx