Tàu không người lái trôi vào vùng biển Quảng Trị

Con tàu làm bằng nhựa tổng hợp dài khoảng 15m, không có người lái và bên trên có chữ nước ngoài được phát hiện trôi vào vùng biển Quảng Trị.

Sáng nay 7/1, Đồn biên phòng Triệu Vân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tiếp nhận nguồn tin từ người dân về việc phát hiện con tàu làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp (chưa rõ nguồn gốc xuất xứ) trôi dạt vào bờ biển thôn 5 (xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Tàu làm bằng nhựa không người lái trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị. (Ảnh: BPCC)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Triệu Vân cử cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để kiểm tra và xác định, con tàu có chiều dài khoảng 15m, rộng và cao khoảng 6m và không có người.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện trên tàu có một số vật dụng in chữ nước ngoài. Bên mạn phải của tàu bị bị thủng một đoạn dài khoảng 4m, rộng 25cm, các khoang tàu bị nước tràn vào.

Hiện, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với chính quyền xã Triệu Lăng lập biên bản ban đầu và cùng với lực lượng công an, quân sự xã bảo vệ hiện trường, hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu để báo cáo các cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý.

Một số vật dụng trên tàu có ghi chữ nước ngoài.

Trước đó, tối 5/1, đại diện Đồn Biên phòng Triệu Vân cho hay, ngư dân tại địa phương vừa phát hiện thi thể nam giới và một số tờ tiền nước ngoài.

Cụ thể, lúc 15h cùng ngày, ông Trần Viết Thành (38 tuổi, trú tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thuyền trưởng tàu cá đang trên đường vào bờ thì phát hiện một thi thể trôi trên biển. Vị trí phát hiện thi thể cách bờ khoảng 30 hải lý.

Ông Thành đưa thi thể vào Cảng cá Nam Cửa Việt vào lúc 16h45 cùng ngày. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân là nam, cao 1,65m, trên người không có giấy tờ tùy thân, có một số tờ tiền nước ngoài (chưa xác định chủng loại).

NGUYỄN VƯƠNG - PHAN VĨNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tau-khong-nguoi-lai-troi-vao-vung-bien-quang-tri-ar845981.html