Tàu không số bí ẩn dạt vào vùng biển Quy Nhơn

Một chiếc tàu vỏ sắt không số, cũ kỹ, rỉ sét bất ngờ trôi dạt vào vùng biển Quy Nhơn (Bình Định). Người trên tàu khai, tàu hết nhiên liệu, chết máy, bị trôi dạt do sóng lớn.

Chiều 24/9, thông tin với phóng viên Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, một chiếc tàu hút cát đã trôi dạt vào vùng biển địa phương.

Tàu xuất hiện tại vùng biển thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý lúc khoảng 10h ngày 23/9.

Vùng biển Nhơn Lý (Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: Google Maps.

Vùng biển Nhơn Lý (Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: Google Maps.

Theo ông Dũng, kiểm tra ban đầu, trên tàu có 5 người, ngoài ra hầu như không có gì khác.

Thông tin từ những người trên tàu cho biết, tàu đi từ Hải Dương và đang trên đường hành trình vào Tuy Hòa (Phú Yên), do Công ty Thành Long thuê đến Phú Yên để hút cát. Do hết nhiên liệu, tàu dừng tại vùng biển Nhơn Lý để tiếp nhiên liệu, do sóng lớn và chết máy nên bị trôi dạt.

“Hiện cơ quan công an và bộ đội biên phòng đang làm việc với đơn vị chủ tàu và những người liên quan”- Ông Dũng chia sẻ.

Nam Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tau-khong-so-bi-an-dat-vao-vung-bien-quy-nhon-76108.html