Tàu khu trục lớn nhất Trung Quốc lần đầu tập trận

Global Times ngày 16/6 cho biết tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Trung Quốc Type 055 Lhasa đang tập trận trên biển Nhật Bản.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tàu khu trục Lhasa kể từ khi được biên chế năm 2021. Truyền thông Trung Quốc cho biết con tàu sẽ tập trận đường dài để đánh giá tầm hoạt động của Hải quân Trung Quốc.

Tàu Lhasa được hộ tống bởi tàu khu trục Type 052D Chengdu và tàu tiếp dầu Type 903 Dongpinghu, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Phía Nhật Bản cho biết đã phát hiện 3 con tàu vào hôm 12/6, cách đảo Fukue ở Nagasaki khoảng 200 km về phía tây và đang di chuyển vào biển Nhật Bản.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản phát hiện thêm tàu trinh sát lớp Dongdiao đang hoạt động gần eo biển Tsushima hôm 12/6 và đã tiến vào biển Nhật Bản.

 Hai tàu khu trục Type 055 Nanchang và Lhasa neo đậu tại quân cảng Trung Quốc năm 2021. Ảnh: Global Times.

Hai tàu khu trục Type 055 Nanchang và Lhasa neo đậu tại quân cảng Trung Quốc năm 2021. Ảnh: Global Times.

Những năm qua, Trung Quốc đã tăng tốc phát triển lực lượng hải quân. Hiện nước này đang dẫn đầu thế giới về số lượng tàu có trong biên chế, theo Global Firepower.

Global Times dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết con tàu khu trục là một phần trong hoạt động nâng cấp quân sự của Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực.

Video chiến đấu cơ Hàn - Mỹ phô diễn sau khi Triều Tiên thử tên lửa Máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ thao diễn chung hôm 7/6, hai ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 18 trong năm 2022.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-khu-truc-lon-nhat-trung-quoc-lan-dau-tap-tran-post1327008.html