Tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Tàu khu trục Mỹ USS Russell đã đi qua Eo biển Đài Loan hôm 4/6, thể hiện cam kết của nước này với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do.

"Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Russell đi qua Eo biển Đài Loan ngày 4 và ngày 5/6 (giờ địa phương) phù hợp với luật pháp quốc tế. Hoạt động đi qua eo biển Đài Loan của con tàu này thể hiện cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép", Chỉ huy Reann Mommsen, người phát ngôn của Hạm đội 7 tuyên bố.

Tàu khu trục Mỹ USS Russell đã đi qua Eo biển Đài Loan hôm 4/6. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu khu trục Mỹ USS Russell đã đi qua Eo biển Đài Loan hôm 4/6. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đây là lần thứ 2 tàu Russell của Mỹ đi qua eo biển này trong 3 tuần kể từ khi Mỹ cử một tàu chiến đến đây. Hôm 13/5, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS McCampbell cũng đã đi qua eo biển này.

Hải quân Mỹ gia tăng sự hiện diện trong khu vực này kể từ mùa xuân như một dấu hiệu gửi tới Trung Quốc và các quốc gia khác về cam kết duy trì các vùng biển mở và tự do của Mỹ./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo USNI News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tau-khu-truc-my-di-qua-eo-bien-dai-loan-1056145.vov