Tàu khu trục Mỹ tiến vào Biển Đông, thách thức yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc

Ngày 17/2, tàu khu trục USS Russell của Hải quân Mỹ đã đi qua các đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong một chiến dịch tự do hàng hải.

Tàu khu trục USS Russell của Hải quân Mỹ đã đi qua các đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong một chiến dịch tự do hàng hải. (Nguồn: Wikipedia)

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục USS Russell "đã khẳng định các quyền và sự tự do hàng hải ở Quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế".

Đây là động thái mới nhất của Washington thách thức tuyên bố lãnh thổ của Bắc Kinh tại vùng biển này.

Tuyên bố lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc ở vùng Biển Đông giàu tài nguyên đã trở thành một vấn đề nóng trong quan hệ Mỹ-Trun đang ngày càng trở nên căng thẳng.

Washington đã tố cáo điều Mỹ coi là âm mưu của Bắc Kinh nhằm ức hiếp các nước láng giềng có cạnh tranh lợi ích.

Về phần mình, Trung Quốc liên tục chỉ trích những gì nước này coi là nỗ lực của Mỹ gây bất ổn trong khu vực và can thiệp vào cái gọi là công việc nội bộ.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tau-khu-truc-my-tien-vao-bien-dong-thach-thuc-yeu-sach-lanh-tho-cua-trung-quoc-136878.html