Tàu khu trục Mỹ và chiến đấu cơ Trung Quốc cùng tới eo biển Đài Loan

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan, cùng ngày 10 máy bay Trung Quốc bị tố xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Báo Stars and Stripes dẫn thông cáo báo chí của hải quân Mỹ cho biết tàu USS Barry đóng tại TP Yokosuka - Nhật Bản đã thực hiện chuyến đi qua eo biển Đài Loan ngày 17-9. Đây là chuyến đi thứ 9 của tàu Mỹ qua eo biển Đài Loan kể từ đầu năm nay.

"Việc tàu (USS Barry) quá cảnh eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở. Quân đội Mỹ sẽ đưa máy bay, đi tàu/thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép" - phát ngôn viên Hạm đội 7 Nicholas Lingo tuyên bố trong thông cáo.

Hai thủy thủ Mỹ Chunchun Waskin và Samuel Figueroa Lopez quan sát xung quanh trong khi tàu USS Barry đi qua eo biển Đài Loan ngày 17-9. Ảnh: Hải quân Mỹ

Hai thủy thủ Mỹ Chunchun Waskin và Samuel Figueroa Lopez quan sát xung quanh trong khi tàu USS Barry đi qua eo biển Đài Loan ngày 17-9. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trước đó, ngày 28-8, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Kidd và tàu tuần duyên Munro của Mỹ cũng đi qua eo biển Đài Loan.

Cách đây hơn 1 tuần, tàu khu trục USS Benfold đóng tại TP Yokosuka đã tiến hành một hoạt động tự do hàng hải ở biển Đông ngày 8-9. Tàu USS Benfold tiếp cận Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) trong phạm vi 12 hải lý.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino, nói tại cuộc họp báo hồi tháng trước rằng Mỹ sẵn sàng cho “bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra” - bao gồm cả xung đột vũ trang - khi đề cập tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cùng ngày 17-9, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan tố 10 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, một ngày sau khi Đài Bắc thông báo tăng 9 tỉ USD chi tiêu quân sự.

10 máy bay Trung Quốc bao gồm 6 chiến đấu cơ J-16, 2 chiến đấu cơ J-11, 1 máy bay chống ngầm và 1 máy bay trinh sát. Không quân Đài Loan đã huy động chiến đấu cơ để cảnh báo máy bay Trung Quốc, đồng thời triển khai hệ thống phòng không để giám sát.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy quân khu miền Đông của Trung Quốc cho hay nước này đưa tàu chiến, máy bay cảnh báo sớm và máy bay ném bom tới khu vực để tuần tra và diễn tập nhằm cải thiện khả năng tác chiến chung của quân đội. Bộ này cho biết thêm tàu USS Barry bị giám sát trên toàn bộ hải trình qua eo biển Đài Loan.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tau-khu-truc-my-va-chien-dau-co-trung-quoc-cung-toi-eo-bien-dai-loan-20210918171934414.htm