Tàu khu trục Nga trang bị tên lửa siêu thanh tập trận ở Biển Na Uy

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/1 cho biết tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh đã tiến hành tập trận ở Biển Na Uy.

“Thủy thủ đoàn của tàu khu trục Đô đốc Gorshkov đã tiến hành cuộc tập trận phòng không trên Biển Na Uy. Mục đích là nhằm diễn tập đẩy lùi các phương tiện tấn công trên không, máy bay và tên lửa chống hạm của đối phương trong điều kiện thời tiết bất lợi”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Hình ảnh từ cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Hình ảnh từ cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều tàu khu trục mang tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới Zircon đến Đại Tây Dương, một tín hiệu cho thấy Mátxcơva sẽ không lùi bước trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga cho biết tên lửa Zircon bay với tốc độ gấp 9 lần âm thanh và có tầm bắn hơn 1.000 km.

Nga coi vũ khí này là một cách để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng tinh vi của Mỹ. Tổng thống Putin gọi tên lửa Zircon là một “vũ khí độc nhất vô nhị” và “không quốc gia nào có thể so sánh được”.

“Một chiến hạm được trang bị tên lửa Zircon có khả năng thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ, có độ chính xác cao nhằm vào kẻ thù trên biển và trên bộ. Tính năng độc đáo của tên lửa siêu thanh Zircon là khả năng đảm bảo vượt qua mọi hệ thống phòng không hiện có hoặc sẽ có trong tương lai", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov gia nhập Hạm đội Phương Bắc Nga vào năm 2018. Các cuộc thử nghiệm trên tàu của Zircon bắt đầu vào năm 2020 và kết thúc vào năm ngoái.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuần trước cảnh báo Mỹ rằng các tên lửa siêu thanh sẽ sớm áp sát bờ biển của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Minh Hạnh

Theo Tass, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tau-khu-truc-nga-trang-bi-ten-lua-sieu-thanh-tap-tran-o-bien-na-uy-post1502336.tpo