Tàu khu trục Pháp bất ngờ phóng tên lửa từ ngoài khơi Syria

Hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện tàu khu trục Pháp tại Địa Trung Hải phóng tên lửa vào hôm qua 17/9, bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tàu khu trục mới nhất của Hải quân Pháp, FS Auvergne, đã phóng tên lửa vào khoảng 8h tối hôm qua 17/9, quân đội Nga cho biết.

(Ảnh minh họa).

“Kiểm soát không phận đã ghi nhận vụ phóng tên lửa từ tàu khu trục Pháp Auvergne”, tuyên bố của Bộ cho hay. Tàu Auvergne đã được triển khai ở biển Địa Trung hải, ngoài khơi bờ biển Syria.

Auvergne là một “tàu khu trục đa nhiệm châu Âu” (FREMM), được đưa vào biên chế hoạt động của Hải quân Pháp từ hồi tháng Hai năm nay. Trước khi vận hành chính thức, tàu chiến lớp Aquitaine đã được triển khai trên toàn cầu, gồm vùng biển Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương, vịnh Ba Tư và Thái Bình Dương.

Vụ phóng được phát hiện gần như cùng lúc với thời điểm cơ quan kiểm soát không lưu ở căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria “mất liên lạc” với một máy bay quân sự Il-20 trong một cuộc tấn công của máy bay chiến đấu F-16 của Israel nhằm vào Latakia.

Mười bốn người có mặt trên máy bay vào thời điểm nó biến mất. Quá trình tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.

Phía Israel từ chối bình luận về sự việc nêu trên. Dù thực tế cho thấy Israel hiếm khi thừa nhận trực tiếp tấn công các mục tiêu ở Syria song hồi đầu tháng này Tel Aviv đã thừa nhận tấn công ít nhất 202 “mục tiêu Iran” trên toàn lãnh thổ Syria.

Trước những căng thẳng có nguy cơ gia tăng ở Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hôm 17/9 đã đồng ý thiết lập một khu vực “chống xung đột” giữa các chiến binh và quân đội Chính phủ Syria như một phần nỗ lực nhằm xóa bỏ những phần tử thánh chiến còn lại khỏi Syria.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tau-khu-truc-phap-bat-ngo-phong-ten-lua-tu-ngoai-khoi-syria-a403117.html