Tàu KN 410 đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

Chiều 18-9, Tàu KN 410 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã cập Cảng Ba Ngòi (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đưa 46 ngư dân của Tàu QNg 95834 TS bị nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 7-9, Tàu QNg 95834 TS bị mắc cạn ở Tây Nam điểm B đảo Phan Vinh khoảng 4,5 hải lý. Tàu bị thủng nhiều lỗ, kích thước lớn, nước tràn ngập vào các khoang.

Tàu KN 410 chuẩn bị cập cảng Ba Ngòi.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 741 thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã nhận lệnh cơ động đến hiện trường phối hợp với các tàu cá đưa ngư dân bị nạn lên tàu. Sáng 12-9, Tàu 741 đưa các ngư dân cập Âu tàu đảo Sinh Tồn và bàn giao cho đảo. Cán bộ, chiến sĩ đảo và Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã bố trí nơi ăn ở, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân.

10 giờ sáng 16-9, đảo Sinh Tồn cùng với Trung tâm Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã tiến hành bàn giao 46 ngư dân Tàu QNg 95834 TS cho Tàu KN 410, Chi đội Kiểm ngư số 4 để đưa ngư dân vào bờ bàn giao cho gia đình và địa phương.

Tàu QNg 95834 TS do ông Nguyễn Đình Thường, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu. Tàu hành nghề câu mực, trên tàu có 46 ngư dân.

Tin, ảnh: ĐỨC THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tau-kn-410-dua-46-ngu-dan-quang-ngai-ve-bo-an-toan-591466