Tàu lửa tông ô tô biến dạng ở Phú Yên

Hai người may mắn thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 1208+900 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa (Phú Yên) vào hồi 9h08' sáng ngày 9-7.

Vào thời điểm đó, ông Mai Văn Toàn (37 tuổi) trú ở khu phố 3, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa điều khiển xe ô tô du lịch 5 chỗ ngồi mang BKS 78A-019.80 trên đường lộ nội xã cắt ngang qua đường sắt tại lý trình nêu trên đúng vào lúc đoàn tàu khách SQN2 do ông Nguyễn Văn Nhật – công nhân Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn đảm nhiệm lái tàu hành trình Sài Gòn – Quy Nhơn đang chạy tới.

Sau cú va đập mạnh, chiếc xe ô tô bị đầu máy xe lửa đẩy trên đường sắt hơn 10m trước khi xô lệch sang rào chắn lan can thép.

Ngoài lái xe Mai Văn Toàn còn có một người nữa may mắn thoát chết trong khi xe ô tô biến dạng do móp méo, vỡ nát nhiều linh kiện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn là đường ngang có hệ thống cảnh báo tự động, một số người đi xe máy đã dừng lại khi nghe thấy tín hiệu đèn đỏ và chuông báo có tàu đến nhưng ông Mai Văn Toàn vẫn điều khiển xe máy vượt qua đường sắt nên xảy ra tai nạn.

Công an huyện Đông Hòa phối hợp bảo vệ chuyên ngành đường sắt khám nghiệm hiện trường để xử lý vụ tai nạn theo quy định pháp luật.

Được biết xe ô tô nêu trên đăng ký tên chủ sở hữu là Lê Quyên (48 tuổi) trú ở thôn Tân Yên, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh nhưng đã chuyển nhượng bằng giấy viết tay cho ông Mai Văn Toàn.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/tau-lua-tong-o-to-bien-dang-hai-nguoi-thoat-chet-trong-gang-tac-500451/