Tàu Nga bắt đầu đặt ống Nord Stream-2 ở biển Đan Mạch

Con tàu rải ống cho dự án Nord Stream-2 là Fortuna đã bắt đầu đặt đường ống khí đốt trên vùng biển Đan Mạch.

Hôm 6/2, nhà điều hành dự án Nord Stream-2 AG cho biết, tàu đặt ống Fortuna của Nga đã tiếp tục đặt đường ống dẫn khí cho dự án Nord Stream-2 ở vùng biển Đan Mạch, theo đúng các giấy phép mà nước này đã cấp cho dự án.

Các ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 tập trung tại bờ biển Đức.

"Tất cả các công việc được thực hiện theo các giấy phép liên quan. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về các công trình xây dựng và lập kế hoạch tiếp theo trong thời gian thích hợp" - liên danh các nhà thầu cho biết.

Theo nhà điều hành dự án, con tàu đã bắt đầu xây dựng đường ống vào ngày 24/1/2021. Nó đã tiến hành thử nghiệm thành công trên biển và hôm 6/2 đã bắt đầu đặt ống ở vùng biển Đan Mạch.

Cơ quan quản lý hàng hải Đan Mạch báo cáo rằng tàu Fortuna sẽ thực hiện công việc đặt ống trên vùng biển nước này và sẽ được hỗ trợ bởi tàu tiếp liệu Baltic Explorer và tàu Murman.

Công việc thi công được tiếp diễn cũng thể hiện thành công của dự án trong bối cảnh đường ống chạy dưới biển Baltic nhận đủ các phản ứng trừng phạt từ Mỹ và các tranh cãi từ EU.

Hôm 6/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Berlin luôn ủng hộ đường ống dẫn dầu vì nó đơn thuần là một dự án thương mại đối với Đức.

Pháp đề nghị tạm dừng Nord Stream-2 vì vụ Navalny, Đức nhấn mạnh chỉ là dự án kinh tế

Trong các bình luận gần đây về dự án này, ông Gerhard Schroder, người từng giữ chức Thủ tướng Đức giai đoạn 1998-2005, bày tỏ niềm tin rằng đất nước của ông cần đường ống Nord Stream-2 từ Nga, vì nếu không nước này sẽ không thể đáp ứng nhu cầu năng lượng trong thời kỳ chuyển đổi từ các nguồn năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo.

"Chúng ta đã có Nord Stream 1, vận chuyển 55 tỷ mét khối khí đốt từ Nga đến bang Mecklenburg-Vorpmmern miền Bắc nước Đức" - ông nói. Lượng khí bổ sung của dự án này là cần thiết với Đức do nước này đã có kế hoạch loại bỏ dần việc phát điện hạt nhân và điện từ than.

"Rõ ràng là chúng ta nên đặt cược vào các nguồn tái tạo. Tuy nhiên, trong tương lai gần sẽ không có đủ để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế của chúng ta với giá cả phải chăng... Trong thời kỳ chuyển đổi, kéo dài 10, 20 hoặc 30 năm - không ai có thể nói chắc chắn - chúng ta sẽ cần khí đốt, nguồn năng lượng truyền thống hợp lý và thuần khiết với môi trường duy nhất."

Theo quan điểm của ông, khí đốt của Nga được cung cấp qua đường ống là cách hợp lý duy nhất để có được nó. Theo nhà cựu lãnh đạo Đức, khí đốt của Mỹ được sản xuất bằng phương pháp bẻ gãy thủy lực "đắt hơn và kém hơn về chất lượng" cũng như kém thân thiện với môi trường.

Theo cựu Thủ tướng Đức, có quá nhiều ý thức hệ xung quanh dự án Nord Stream-2.

Ông Gerhard Schroder cho rằng, dự án đường ống Nord Stream-2 không nên liên quan đến tình hình xung quanh chính khách đối lập Nga Alexei Navalny. Ông cũng chỉ trích quan điểm của một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng, cần ngăn cản dự án Nord Stream-2 bởi Nga bắt giữ và xử tù chính khách đối lập Navalny sau khi không điều tra về vụ đầu độc của ông này mà châu Âu nghi là chất độc quân sự Novichok.

"Tại sao lại có mối liên hệ giữa các vấn đề không liên quan đến nhau? Điểm chung giữa Nord Stream-2 và vụ Navalny là gì?" - ông mô tả cách tiếp cận này là "một sai lầm".

Việc xây dựng đường ống gần như đã hoàn tất, nhưng khoảng 120km còn lại sẽ được đặt ở vùng biển Đan Mạch cũng như 30km khác ở vùng biển của Đức, trước khi đổ bộ vào thị trấn ven biển Lubmin, miền Bắc nước Đức.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tau-nga-bat-dau-dat-ong-nord-stream-2-o-bien-dan-mach-3427239/