Tàu Nga chìm ở biển Barents, 17 người có thể đã chết

Theo các báo cáo sơ bộ, các thủy thủ bị mất tích sau khi tàu đánh cá của họ bị chìm ở biển Barents có thể đã chết - một nguồn tin cho biết hôm nay (28/12).

Một tàu đánh cá của Nga. (Ảnh: AP)

Một tàu đánh cá của Nga. (Ảnh: AP)

“Theo dữ liệu ban đầu, không có ai sống sót ngoài 2 thủy thủ được cứu. Con tàu đông lạnh bị chìm ngay lập tức trong một cơn bão, khiến việc cứu họ ở vùng biển lạnh giá không còn cơ hội” - nguồn tin trên nhấn mạnh.

Lúc 7h30, người ta nhận được thông tin rằng tàu Onega đã chìm ở biển Barents gần Novaya Zemlya của Nga ở vùng Arkhangelsk. Thủy thủ đoàn có 19 người nhưng chỉ có 2 người được cứu. Nguyên nhân khiến con tàu đang đánh cá này bị chìm là do tình trạng băng giá.

Một nguồn tin cho biết 5 chiếc thuyền đã được cử đi tìm kiếm những người sống sót tiềm năng. Một trong số đó đã cứu được 2 thủy thủ, họ đang mặc bộ đồ lặn và không có liên lạc nào với những người còn lại.

Onega là con tàu đánh cá được đóng vào năm 1979 và treo cờ Nga.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tau-nga-chim-o-bien-barents-17-nguoi-co-the-da-chet-4wgtRsxGR.html