Tàu Nga đến hoàn tất Nord Stream 2 bất chấp Mỹ...đe dọa

Bất chấp đe dọa của Mỹ, tàu rải ống Akademik Cherskiy của Nga cuối tháng 3 sẽ tham gia dự án xây dựng Nord Stream 2 ở Đan Mạch.

Ngày 18/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/3 tuyên bố Bộ Ngoại giao nước này đang theo dõi các nỗ lực muốn hoàn tất dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2), đồng thời đánh giá những thông tin về các thực thể dường như có liên quan.

Ngoại trưởng Ngoại trưởng Blinken nêu rõ: "Mọi thực thể liên quan đường ống dẫn Nord Stream 2 đều có nguy cơ hứng chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ và cần lập tức từ bỏ công việc liên quan tới đường ống dẫn này.

Ông Blinken cũng cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tuân thủ các dự luật năm 2019 và 2020 liên quan vấn đề đường ống dẫn này cũng như các lệnh trừng phạt.

Ngoại trưởng Mỹ gọi dự án gây tranh cãi là "một thỏa thuận tồi đối với Đức, đối với Ukraine và đối với các đồng minh, đối tác Trung và Đông Âu của Mỹ".

Mỹ cảnh báo các công ty đặt đường ống ở Biển Baltic rằng họ nên ngừng hoạt động hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt

Mỹ cảnh báo các công ty đặt đường ống ở Biển Baltic rằng họ nên ngừng hoạt động hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt

Theo Bloomberg, chính quyền ông Biden đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các đơn vị liên quan. Các biện pháp trừng phạt có thể nhắm vào công ty bảo hiểm làm việc với các công ty đặt đường ống và các công ty khác cung cấp tàu và vật liệu cho dự án.

Đường ống Nord Stream 2 hiện đã gần hoàn thành, đặt ra các câu hỏi về địa chính trị và an ninh đã gây chia rẽ các đồng minh của Mỹ ở châu Âu. Mỹ lo ngại Nga đang cố gắng làm suy yếu vai trò dẫn khí đốt của Ukraine vào Tây Âu bằng cách xây dựng đường ống dẫn dưới biển Baltic trực tiếp tới Đức, khiến Berlin phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng trong quá trình này.

Ngoại trưởng Blinken, trong lần giải trình gần đây trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết đường ống Nord Stream 2 vi phạm các nguyên tắc an ninh năng lượng của Liên minh châu Âu, gây nguy hiểm cho an ninh của Ukraine và Ba Lan.

Chính quyền Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một con tàu đặt ống của Nga có liên quan đến dự án một ngày trước khi ông Trump rời nhiệm sở. Chính quyền Biden cũng bày tỏ sự phản đối của mình đối với dự án này.

Mỹ cũng đã tích cực tìm cách kêu gọi các đồng minh châu Âu mua khí đốt tự nhiên của Mỹ thay vì mua từ một đối thủ lớn hơn là Nga.

Nord Stream 2 sẽ tăng gấp đôi công suất của cơ sở hạ tầng phân phối khí đốt hiện có và tuyến đường trực tiếp của nó sẽ bỏ qua các quốc gia trung chuyển truyền thống như Ukraine và Ba Lan, vốn có khả năng khiến họ không có doanh thu vận chuyển.

Dự án cũng làm dấy lên lo ngại rằng Nga sẽ sử dụng đường ống này làm đòn bẩy để mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu.

Bất chấp đe dọa trừng phạt của Mỹ, hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin tàu rải ống Akademik Cherskiy của nước này cuối tháng Ba sẽ tham gia dự án xây Nord Stream 2 chạy ngầm dưới đáy vùng biển Đan Mạch.

Tàu Akademik Cherskiy đã rời cảng Wismar của Đức hồi đầu tháng này để tới tham gia dự án ở vùng biển Đan Mạch.

Hãng RIA dẫn lời Cơ quan Năng lượng Đan Mạch, cho biết: "Kế hoạch đặt đường ống sẽ tiếp tục vào cuối tháng 3 và kéo dài đến hết quý 3/2021".

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tau-nga-den-hoan-tat-nord-stream-2-bat-chap-myde-doa-3429260/