Tàu ngầm Anh chắp vá trở về nhà sau ba tháng lênh đênh trên biển

Tàu ngầm HMS Vengeance của Hải quân Hoàng gia Anh dù sắp hết tuổi nhưng có vẻ vẫn sẽ phải 'cố' phục vụ tiếp lực lượng này trong tương lai do quân đội nước này thậm chí còn chưa có kế hoạch thay thế.

Tàu ngầm HMS Vengeance của Hải quân Hoàng gia Anh vừa trở về nước sau chuyến hành trình dài ba tháng ở vùng biển Scotland. Khi rời Anh, HMS Vengeance vẫn còn nguyên vẹn nhưng khi trở về nó đã khá "tồi tàn". Nguồn ảnh: Twitter.

Cụ thể, tàu ngầm hạt nhân Anh đã bị... rơi mất khoảng 1/3 tấm chắn thủy âm được trang bị trên tháp chỉ huy của tàu. Tờ Sputnik của Nga nhận định với hải quân Anh đây là một sự cố khó chấp nhận và rất ít khi có tiền lệ. Nguồn ảnh: Twitter.

Thậm chí báo chí Anh còn khẳng định chưa bao giờ thấy một tàu ngầm trở về nước trong tình trạng tương tự kể từ... sau Chiến tranh Lạnh tới nay. Nguồn ảnh: Twitter.

Tấm chắn thủy âm hay tấm chắn sóng sonar là một thiết bị được tàu ngầm Anh bọc bên ngoài thân tàu có tác dụng giảm thiểu khuếch tán và phản xạ sóng âm ở bên ngoài tàu và đảm bảo các âm thanh bên trong tàu không vọng ra ngoài quá xa. Nguồn ảnh: Twitter.

Hải quân Hoàng gia Anh cho biết có thể tàu HMS Vengeance đã bị vướng vào lưới đánh cá hoặc rác thải cỡ lớn trôi nổi trên biển dẫn đến việc 1/3 hệ thống chắn sóng sonar của nó bị kéo rách mất. Nguồn ảnh: Navalar.

Tàu ngầm HMS Vengeance hiện tại cũng đã bước qua tuổi 20. Do công nghệ hạt nhân của Anh không có hiệu suất cao bằng Mỹ nên tàu ngầm HMS Vengeance đã phải tái nạp lõi phản ứng hạt nhân vào năm 2012 - khi nó chỉ vừa mới được 12 tuổi. Nguồn ảnh: Iuon.

Quá trình tái nạp lõi phản ứng hạt nhân cho phép HMS Vengeance hoạt động được đến khoảng năm 2021 hoặc 2022. Nghĩa là chỉ vài năm nữa chiếc HMS Vengeance này sẽ hết hạn hoạt động. Tuy nhiên Hải quân Hoàng gia Anh vẫn hoàn toàn chưa có kế hoạch thay thế cho tàu ngầm hạt nhân này trong tương lai. Nguồn ảnh: Vanced.

Là một trong bốn tàu ngầm hạt nhân được Hải quân Anh đóng theo lớp Vanguard - lớp tàu ngầm hạt nhân mang theo một nửa sức mạnh hạt nhân của Anh. Tàu ngầm HMS Vengeance đã được hạ thủy từ năm 1998 và chính thức bắt đầu hoạt động trong Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 2001. Nguồn ảnh: Wiki.

Hải quân Hoàng gia Anh từng công bố họ sẽ đóng các tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought để thay thế cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard của nước này. Tuy nhiên dự kiến nhanh nhất cũng phải tới năm 2030 tàu ngầm lớp Dreadnought đầu tiên mới được hạ thủy, trong khi đó những tàu ngầm lớp Vanguard sẽ sớm hết hạn sử dụng chỉ khoảng 5 năm tới đây. Nguồn ảnh: Lord.

Mời độc giả xem Video: Hải quân Hoàng gia Anh chạy đua đóng tàu sân bay - tăng cường sức mạnh trên mặt biển mà dường như đang quên đi việc bổ sung cho sức mạnh dưới lòng đại dương.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-ngam-anh-chap-va-tro-ve-nha-sau-ba-thang-lenh-denh-tren-bien-1169576.html