Tàu ngầm Antey trang bị tên lửa bắn xa gấp đôi Tomahawk

Tên lửa Kalibr có tầm bắn 4.500 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân, trong khi đạn siêu thanh Zircon là những vũ khí chính trên tàu ngầm Antey.

Tàu ngầm chiến lược của Nga.

Nối dài đòn tấn công

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Đô đốc Viktor Liina xác nhận các tàu ngầm Antey 949A của nước này đang được hiện đại hóa và được trang bị vũ khí mới tối tân nhất hiện nay.

Trước đó, nguồn tin trong ngành đóng tàu Nga cho biết, các tàu ngầm này sẽ trở thành tàu ngầm được trang bị vũ khí hạng nặng nhất với tối đa 72 tên lửa hành trình trên tàu, bao gồm phiên bản mới của tên lửa Kalibr, Oniks hoặc Zircon.

Chỉ huy Viktor Liina cho biết thêm, tàu ngầm 949A sẽ thực hiện các nhiệm vụ quân sự tương tự như các tàu ngầm lớp Yasen.

"Việc hiện đại hóa một tàu ngầm thuộc Dự án 949 đang được tiến hành; nó sẽ được trang bị một hệ thống tên lửa mới, các phương tiện tác chiến điện tử và liên lạc mới, đồng thời sẽ có những tiện ích mới. Tàu có khối lượng dịch chuyển khác nhưng sẽ giải quyết các nhiệm vụ tương tự như tàu ngầm Yasen", Đô đốc Viktor Liina nói.

Tàu ngầm đa năng Yasen được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và Oniks. Trong tương lai, kho vũ khí đáng gờm của họ sẽ được tăng cường bằng tên lửa siêu thanh Zircon được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt tàu địch.

Hãng TASS ngày 8/1 dẫn nguồn thạo tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, những tên lửa Kalibr được trang bị trên Antey 949A thuộc phiên bản Kalibr-M có tầm bắn đạt 4.500km.

"Tên lửa hành trình Kalibr-M phóng từ tàu chiến có độ chính xác cao với tầm bắn tối đa hơn 4.500 km đã sẵn sàng trang bị cho Hải quân Nga", TASS cho biết.

Nguồn tin cho biết thêm, Kalibr-M sẽ có kích thước lớn hơn phiên bản cũ với trọng lượng đầu đạn đạt gần một tấn. Ngoài tàu ngầm Antey 949A, tên lửa dự kiến được lắp trên các tàu khu trục cỡ lớn. Vũ khí này có thể mang đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân để tấn công mục tiêu trên bộ đối phương.

Hải quân Nga đang biên chế mẫu tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr 3M14, được trang bị hệ thống định vị toàn cầu GLONASS và dẫn đường quán tính, cùng đầu dò radar ARGS-14E.

Mẫu 3M14 nội địa có tầm bắn 2.000-2.500 km, trong khi phiên bản xuất khẩu chỉ có tầm bắn tối đa 300 km theo quy định của Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR).

Tên lửa hành trình Kalibr là đối thủ của tên lửa Tomahawk nổi tiếng nhất của Mỹ có tầm bắn trên 2.000km. Với tầm bắn của Kalibr-M, tàu ngầm Nga sở hữu tên lửa hành trình có tầm bắn gấp đôi Tomahawk trong khi chiếm lợi thế về công nghệ.

Vũ khí đặc biệt

Cùng với trang bị phiên bản mới của Kalibr, Hải quân Nga cũng chuẩn bị nhận được tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik - vũ khí được chuyên gia Dmitry Kornev (người sáng lập cổng thông tin MilitaryNga.ru) nhận định có thể khiến cỗ máy chiến tranh của Mỹ phá sản.

"Đặc điểm tầm bắn tuyệt vời của Burevestnik giúp tên lửa có khả năng cơ động xung quanh các hệ thống phòng không, di chuyển về phía mục tiêu từ một hướng hoàn toàn bất ngờ.

Và do đó trở thành một thành phần mới hiệu quả trong khả năng răn đe chiến lược của Moscow trước những nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm vô hiệu hóa các mục tiêu kiểu như tên lửa hành trình Nga", Dmitry Kornev nói.

Kornev cho biết thêm, tầm bắn cực xa, kết hợp với khả năng cơ động, giúp Burevestnik khác biệt với tên lửa đạn đạo truyền thống vốn bay theo quỹ đạo cố định, khiến chúng dễ bị đánh chặn hơn.

Tên lửa hành trình nhìn chung có thể thực hiện các thao tác cơ động, uốn cong đường bay theo địa hình, đi vòng quanh các tòa nhà, công trình, đảo, lục địa. Và trong trường hợp của Burevestnik, không có giới hạn nào về phạm vi bay, nghĩa là nó có thể đi vòng quanh toàn bộ lục địa, đại dương và thậm chí bay vòng quanh hành tinh nhiều lần trên đường đến mục tiêu.

"Đây là thành phần hoàn toàn mới trong lực lượng răn đe hạt nhân của chúng tôi", nhà quan sát nhấn mạnh và cho biết nó sẽ giúp biến bộ ba hạt nhân gồm tên lửa trên mặt đất, trên không và phóng từ tàu ngầm của Nga thành một bộ tứ một cách hiệu quả", ông Dmitry Kornev cho biết.

Nhà quan sát nhấn mạnh rằng ngày nay, Lầu Năm Góc không có gì trong kho vũ khí của mình để chống lại Burevestnik. Rõ ràng là họ sẽ tăng cường phòng thủ trên không. Nhưng điều đó không đảm bảo rằng những tên lửa này của Nga sẽ bị đánh chặn", Kornev nhấn mạnh.

Clip hệ thống Pantsir-S1 Nga hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 14/1.

Tiến Thành

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tau-ngam-antey-trang-bi-ten-lua-ban-xa-gap-doi-tomahawk-post668639.html