Tàu ngầm Argentina mất tích: Tia hi vọng lóe sáng

Có 7 cuộc gọi vệ tinh bất thành được cho là xuất phát từ tàu ngầm điện-diesel ARA San Juan bị mất tích vào ngày 18/11.

Theo Reuters ngày 18/11, Bộ Quốc phòng Argentina cho biết, tàu ngầm chở 44 người bị mất tích của hải quân nước này có thể đã cố gắng liên lạc với đất liền thông qua vệ tinh.

Cụ thể, có 7 cuộc gọi vệ tinh bất thành được cho là xuất phát từ tàu ngầm điện-diesel ARA San Juan bị mất tích. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy thủy thủ đoàn 44 người đã nỗ lực tái thiết lập liên lạc.

Các tín hiệu được phát hiện vào sáng và trưa 18/11, kéo dài 4-36 giây, theo Bộ Quốc phòng Argentina.

Bộ Quốc phòng Argentina đang phối hợp với một công ty của Mỹ chuyên về thông tin liên lạc qua vệ tinh để xác định vị trí phát ra tín hiệu.

Hiện vẫn chưa rõ ARA San Juan đã phát ra loại cuộc gọi gì, nhưng các tàu ngầm thường có thể kích hoạt Phao vô tuyến chỉ báo vị trí cấp cứu (EPIRB). EPIRB được dùng để thông báo khẩn cấp vị trí bị nạn của tàu qua vệ tinh khi tàu bị mất liên lạc.

Vị trí cuối cùng được xác nhận của ARA San Juan (do Đức sản xuất) là cách bờ biển phía nam của Argentina (hướng ra Đại Tây Dương) khoảng 432 km vào ngày 16/11.

Tàu ngầm ARA San Juan tại cảng Buenos Aires, Argentina hồi tháng 6/2014

Người phát ngôn của lực lượng hải quân Argentina cho biết."Thời tiết đang rất xấu. Một cơn bão khiến những con sóng cao tới 6 m và công tác tìm kiếm đang rất phức tạp"

Ông này nói thêm rằng, lực lượng chức năng đã dò tìm 80% khu vực tìm kiếm và vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào từ con tàu. Argentina đang đặt giả thuyết tàu ngầm bị mất điện khiến quá trình liên lạc bị gián đoạn.

Trong khi đó, chuyên gia về tàu ngầm Andrey Nikolaev đã khẳng định rằng, tàu ngầm này đang nằm sâu dưới nước và có thể hệ thống liên lạc bị hỏng hay vì một lý do nào đó nên phi hành đoàn chưa thể liên lạc được.

Ông nhận định, nếu ở trên mặt nước nếu con tàu ngừng hoạt động hệ thống liên lạc khẩn cấp sẽ phát tín hiệu gặp sự cố. Vì vậy nhiều khả hiện tại con tàu đang nằm dưới nước rất sâu.

Tại khu vực hoạt động độ sâu chỉ khoảng 80-100 m nhưng tiếp giáp với vùng nước sâu có độ sâu lên tới 4 km.

Cùng đưa ra quan điểm về vụ việc này, ông Igor Kurdin, Chủ tịch câu lạc bộ thủy thủ tàu ngầm St.Petersburg cho biết, ''toàn bộ thủy thủ đoàn San Juan có tối đa là 4 ngày''.

Theo ông Kurdin, từ lúc xảy ra tai nạn, phi hành đoàn có thể sống sót được thời gian tối đa khoảng 100 giờ.

Trên tàu có khoảng 44 người nhiều hơn biên chế của con tàu. Nếu không tìm thấy kịp thời lượng không khí sẽ bị thiếu hụt và tính mạng của các thủy thủ bị đe dọa.

Brazil, Anh, Chile, Mỹ và Uraguay đã tham gia vào quá trình tìm kiếm bằng cách triển khai các máy bay tới khu vực được cho là nơi con tàu mất tích, hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ.

ARA San Juan hạ thủy vào năm 1983, là chiếc mới nhất trong tổng số 3 tàu ngầm của Hải quân Argentina. Tàu dài 65 m, rộng 7 m, được nâng cấp trong giai đoạn 2007-2014 để có thể hoạt động thêm 30 năm nữa.

Yến Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tau-ngam-argentina-mat-tich-tia-hi-vong-loe-sang-3347399/