Tàu ngầm Argentina với 44 người đột ngột mất tích ở Đại Tây Dương

Một tàu ngầm của quân đội Argentina với 44 thành viên trên tàu đã bị mất tích ở khu vực phía nam Đại Tây Dương vào ngày 17.11. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đang được triển khai để tìm kiếm tàu ngầm mất tích.

Tàu ngầm ARA San Juan. Ảnh: Reuters

Tàu ngầm ARA San Juan được xác định ở phía nam biển Argentina, cách bờ biển Patagonia 432km trong lần liên lạc cuối cùng với đất liền cách đây hai ngày.

Phát ngôn viên hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết: "Khi tàu ngầm không liên lạc được với đất liền, nó phải chuyển sang di chuyển trên mặt nước. Do đó, công tác tìm kiếm trực quan hoặc thăm dò radar rất quan trọng".

Theo người phát ngôn, công tác tìm kiếm đang được triển khai trong khu vực. Hải quân bắt đầu tìm kiếm trên không và trên biển từ ngày 17.11.

Chiều 18.11, Bộ Ngoại giao Agrentina cho biết, chính phủ Anh, Chile đã đề nghị hỗ trợ hậu cần và trao đổi thông tin nhằm giúp tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan.

Một máy bay của Chile có khả năng tìm kiếm vào ban đêm đang trên đường tới khu vực để hỗ trợ, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Heraldo Munoz cho hay.

Theo phát ngôn viên Enrique Balbi, trước khi mất tích, tàu ARA San Juan rời khỏi thành phố Ushuaia phía nam Argentia để tới căn cứ ở Mar del Plata. Tàu có đủ lương thực trong vài ngày và nhiều khả năng sẽ tiếp tục hành trình dù gặp vấn đề về liên lạc.

Tàu ngầm ARA San Juan dài 66 mét, là loại tàu ngầm TR-1700 do Đức sản xuất, chạy bằng động cơ diesel. Đây là một trong ba tàu ngầm thuộc sở hữu của Argentina. ARA San Juan được Agrentina mua của Đức năm 1985 và được tân trang lại giữa năm 2007 và năm 2014 để tăng thời gian sử dụng lên 30 năm.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tau-ngam-argentina-voi-44-nguoi-dot-ngot-mat-tich-o-dai-tay-duong-576804.ldo