Tàu ngầm Đà Nẵng về đến vịnh Cam Ranh

Lúc 22 giờ 15 ngày 2.2, tàu vận tải Rolldock Star chở tàu ngầm kilo HQ-186 Đà Nẵng đã vào vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), sau hơn một tháng rưỡi đi từ cảng St.Petersburg (Nga).

Tàu mẹ Rolldock Star chở tàu ngầm kilo HQ-186 Đà Nẵng thả neo trên vịnh Cam Ranh - Ảnh: Cam Lập

Có thể bạn quan tâm

Tàu Rolldock Star hiện neo đậu tại vị trí phía trước Mũi Hời, vùng nước giáp ranh giữa cảng dân sự và quân cảng Cam Ranh.

Dự kiến trong 2-3 ngày tới, sau khi làm các thủ tục, tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng sẽ được lai dắt vào quân cảng Cam Ranh.

Tàu ngầm kilo HQ-186 Đà Nẵng là chiếc tàu ngầm lớp kilo 636 thứ 5 mà Nga đóng cho Việt Nam trong hợp đồng 6 chiếc tại Nhà máy đóng tàu Admiralty.

Tàu có chiều dài 73,8m, rộng 9,9m, lượng giãn nước từ 3.000-3.950 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình là 240m và có thể lặn sâu tối đa 300m.

Tàu có tầm hoạt động 6.000-7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người.

Trước đó, các tàu ngầm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Khánh Hòa đã được bàn giao cho Việt Nam.

Dự kiến trong năm nay, tàu kilo thứ 6 mang số hiệu HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ về Việt Nam.

Tiến Thành - Tuổi Trẻ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su/tau-ngam-da-nang-ve-den-vinh-cam-ranh-285387.html