Tàu ngầm hạt nhân Tula Nga mang theo gì ngày trở lại?

Tàu ngầm hạt nhân K-114 Tula sẽ trở lại Hạm đội phương Bắc trong năm nay với hệ thống tên lửa liên lục địa mạnh hơn trước đây, tầm bắn lên tới 11-12.000km.

Theo văn phòng báo chí nhà máy đóng tàu Zvyozdochka ở Severodvinsk, Bắc nước Nga, tàu ngầm hạt nhân K-114 Tula sẽ trở lại biên chế Hạm đội Biển Bắc vào tháng 8/2016 sau thời gian dài nâng cấp, hiện đại hóa. "Kế hoạch sửa chữa tàu ngầm sẽ hoàn thành vào cuối mùa hè. Sau đó, tàu ngầm Tula sẽ trở lại hạm đội vào tháng 8/2016", văn phòng báo chí cho biết.

Theo văn phòng báo chí nhà máy đóng tàu Zvyozdochka ở Severodvinsk, Bắc nước Nga, tàu ngầm hạt nhân K-114 Tula sẽ trở lại biên chế Hạm đội Biển Bắc vào tháng 8/2016 sau thời gian dài nâng cấp, hiện đại hóa. "Kế hoạch sửa chữa tàu ngầm sẽ hoàn thành vào cuối mùa hè. Sau đó, tàu ngầm Tula sẽ trở lại hạm đội vào tháng 8/2016", văn phòng báo chí cho biết.

Cũng theo văn phòng báo chí của nhà máy, việc sửa chữa tàu ngầm K-114 Tula cho phép kéo dài thời hạn sử dụng con tàu lên thêm 3,5 năm nữa.

Tàu ngầm K-114 Tula được khởi đóng vào ngày 22/2/1984, hạ thủy ngày 22/1/1987 và chính thức biên chế Hạm đội biển Bắc vào ngày 30/10/1987.

Tàu ngầm K-114 Tula là chiếc thứ 4 thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược (SSBN) Project 667BDRM (NATO định danh là lớp Delta-IV) được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công hạt nhân liên lục địa, ngoài ra có khả năng chống hạm tàu mặt nước, chống ngầm.

“Cái lưng gù” của tàu ngầm K-114 Tula chính là nơi đặt hệ thống vũ khí mạnh nhất của tàu này – hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa với 16 ống phóng thẳng đứng.

Theo các tài liệu, ban đầu tàu ngầm K-114 Tula được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa R-29RM Shtil có tầm bắn lên tới 8.300km, mang 4 đầu đạn 100kiloton.

Tuy nhiên, sau nhiều đợt nâng cấp, tàu ngầm K-114 Tula chuyển sang sử dụng hệ thống tên lửa liên lục đại R-29RMU Sineva. Trong giai đoạn 2008-2011, tàu ngầm hạt nhân K-114 Tula đã thực hiện 4 cuộc phóng tên lửa liên lục địa R-29RMU Sineva và cả 4 lần đều thành công mĩ mãn. Đáng lưu ý, trong lần phóng tháng 10/2008, tên lửa Sineva đã xác lập kỷ lục, đạt tầm bắn 11.547km.

Sau khi trở lại phục vụ, tàu ngầm K-114 Tula có thể mang hệ thống tên lửa liên lục địa R-29RMU2.1 mới đưa vào phục vụ năm 2014, đạt tầm bắn 11.000-12.00km, có khả năng mang tới 12 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (gấp 3 lần R-29RMU và R-29RM).

Ngoài hệ thống phóng đứng VLS chứa tên lửa Sineva, K-114 Tula còn có 4 ống phóng ngư lôi 533mm có thể phóng tên lửa chống hạm RPK-6 Vodopad có tầm bắn khoảng 120km, mang phần chiến đấu lắp ngư lôi 82R hoặc đầu đạn hạt nhân 90R.

Tàu ngầm K-114 Tula được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân làm mát bằng nước cung cấp động lực cho tàu hoạt động suốt hàng chục năm. Con tàu có thể lặn sâu tối đa đến 400m, độ sâu hoạt động tốt là 320m, tốc độ hành trình khi lặn 24 hải lý/h.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/vu-khi/tau-ngam-hat-nhan-tula-nga-mang-theo-gi-ngay-tro-lai-639944.html