Tàu ngầm mới của Triều Tiên 'xịn' cỡ nào?

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 31-7 cho biết tàu ngầm mới do Triều Tiên chế tạo dường như có thể mang theo 3 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) cùng lúc.

Bà Lee Hye Hoon, chủ tịch Ủy ban Tình báo quốc hội Hàn Quốc, cho biết Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho rằng tàu ngầm mới của Triều Tiên đang trong tình trạng sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Hồi tuần trước truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un có chuyến thị sát tàu ngầm mới. Ông Kim cũng đề cập việc triển khai tàu ngầm đã nằm "trong tầm tay".

Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho rằng chiếc tàu ngầm mới của Triều Tiên có vẻ lớn hơn một chút so với chiếc tàu ngầm lớp Gorae trọng tải 2.500 tấn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát tàu ngầm mới hồi tuần trước. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát tàu ngầm mới hồi tuần trước. Ảnh: KCNA

Bà Lee cho rằng Triều Tiên không xác nhận tàu ngầm mới có tải trọng 3.000 tấn nhưng Bình Nhưỡng dường như ám chỉ hướng đến mục tiêu đó.

Hồi năm 2015 và 2016, Triều Tiên từng phóng một số SLBM để phô trương khả năng tên lửa của mình. Vào tháng 8-2016, Triều Tiên đã bắn thử một SLBM ngoài khơi bờ biển phía Đông hướng đến Nhật Bản. Tên lửa bay khoảng 500 km, đây là hành trình xa nhất trong các vụ thử tên lửa của Triều Tiên từ trước đến nay.

Một nhóm chuyên gia Mỹ hồi tháng 6 cho biết hoạt động chế tạo tàu ngầm mới của Triều Tiên có khả năng mang tên lửa đạn đạo được thực hiện tại một xưởng đóng tàu hải quân ở TP Sinpo.

Trong diễn biến liên quan, sáng 31-7 (giờ địa phương), Triều Tiên lại phóng tiếp 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần của Bình Nhưỡng.

Xuân Mai (Theo Yonhap)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tau-ngam-moi-cua-trieu-tien-xin-co-nao-20190731165111534.htm