Tàu ngầm mới nhất của Nga thử nghiệm thành công ở vùng băng Bắc Cực

Tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất mang tên lửa chiến lược dưới nước Knyaz Vladimir thành công nổi lên băng ở Bắc Cực.

Tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Knyaz Vladimir. TASS.

Thông tin trên được Đô đốc Hải quân Nga Nikolai Yevmenov báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Cũng theo người đứng đầu Hải quân, tàu ngầm chiến lược Knyaz Vladimir "hoàn toàn chứng minh được tên gọi của nó và không có thiệt hại nào được ghi nhận khi tàu nổi lên".

Trong chuyến thám hiểm Bắc Cực vào tháng 3/2021, ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga cùng lúc nổi lên tại khu vực đảo Alexandra Land thuộc quần đảo Franz Josef Land ở Bắc Cực.

Gồm hai tàu tuần dương dưới nước thuộc dự án 667BDRM (Delfin). Trong khi tàu thứ ba là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất dự án 955A (Borei-A) Knyaz Vladimir.

Ba tàu ngầm mang tổng cộng 48 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Knyaz Vladimir là tàu ngầm chiến lược mang tên lửa chiến lược từ dự án 955A, đại diện cho thế hệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư được chế tạo cho Hải quân Nga.

Knyaz Vladimir được đặt tại Nhà máy đóng tàu Sevmash vào ngày 30/7/2012 và nổi vào tháng 11/2017.

So với ba chiếc tàu ngầm lớp Borei đầu tiên (tàu Yuri Dolgoruky, tàu Alexander Nevsky và tàu Vladimir Monomakh), tàu ngầm Knyaz Vladimir hoạt động êm hơn và có hệ thống điều khiển độ sâu, độ sâu và vũ khí được cải thiện.

Tàu ngầm Knyaz Vladimir được đưa vào biên chế Hải quân Nga vào ngày 12/6/2020.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tau-ngam-moi-nhat-cua-nga-thu-nghiem-thanh-cong-o-vung-bang-bac-cuc-5av3uvXGR.html