Tàu phá băng hạt nhân Arktika bắt đầu thử nghiệm trên biển

Tàu phá băng hạt nhân đầu tiên của Dự án 22220 Arktika được đóng tại Nhà máy đóng tàu Baltic (một phần của USC), đã đạt đến giai đoạn thử nghiệm trên biển vào ngày 12 tháng 12.

Mục tiêu chính của giai đoạn thử nghiệm đầu tiên là kiểm tra hoạt động của tàu phá băng từ máy phát điện diesel dự phòng.

Cụ thể, con tàu được lên kế hoạch chạy thử hệ thống động cơ điện và khả năng truyền chuyển động đến đường trục. Đội vận hành, bao gồm các chuyên gia từ Nhà máy Baltic và đại diện khách hàng sẽ kiểm tra bộ phận cơ khí của động cơ và hệ thống đảm bảo nói chung.

Cơ chế boong, neo và thiết bị hàng hải cũng sẽ được thử nghiệm. Một trong những bước quan trọng nhất sẽ là kiểm tra thông tin liên lạc cũng như điều hướng. Giai đoạn đầu, các bài thử nghiệm sẽ được thực hiện ở Vịnh Phần Lan và sẽ kéo dài 4 ngày.

Tàu phá băng hạt nhân Arktika - Dự án 22220 đã bắt đầu chạy thử nghiệm. Ảnh: TASS.

Tàu phá băng hạt nhân Arktika - Dự án 22220 đã bắt đầu chạy thử nghiệm. Ảnh: TASS.

"Các thử nghiệm trên biển là một sự kiện lớn từ quan điểm xây dựng một con tàu. Cho đến năm mới, chúng tôi sẽ thực hiện giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, và sau đó con tàu sẽ sẵn sàng cho các thử nghiệm phức tạp, thử nghiệm theo chương trình đầy đủ", ông Golovanov - đại diện cơ sở đóng tàu cho biết.

Theo ông Golovanov, tàu phá băng hạt nhân đang ở giai đoạn xây dựng cuối cùng (đã sẵn sàng 95%), nhân viên của nhà máy đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn.

"Bắt đầu thử nghiệm trên biển chắc chắn là một sự kiện mang tính bước ngoặt. Mọi người đều thấy rằng tàu phá băng đã đi vào hoạt động và thể hiện nó có những khả năng gì. Ngay trong tháng 5 năm 2020, tàu phá băng sẽ được bàn giao cho khách hàng là Tập đoàn nhà nước Rosatom", ông Alexey Smirnov - giám đốc Dự án 22220 cho biết.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tau-pha-bang-hat-nhan-arktika-bat-dau-thu-nghiem-tren-bien/20191213122815435