Tàu sân bay chưa đặt tên của Trung Quốc bất ngờ có màn 'đáp trả' Mỹ tại Eo biển Đài Loan

Chỉ vài ngày sau khi tàu chiến của Mỹ đi qua vùng lãnh hải thuộc Eo biển Đài Loan, mới đây tàu sân bay Trung Quốc cũng đã có mặt trong khu vực.

Tàu USS Chancellosville (ảnh: Hải quân Mỹ)

Fox News đưa tin, động thái trên của Bắc Kinh được đánh giá là một thông điệp rõ ràng gửi tới hòn đảo tự trị và các đồng minh trước thềm bầu cử.

Theo cơ quan phòng thủ Đài Loan, đội tàu sân bay của Trung Quốc xuất hiện hôm chủ nhật (17/11) và di chuyển về phía bờ nam qua eo biển. Các tàu đi trong vùng lãnh hải của Trung Quốc và hộ tống con tàu sân bay đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước.

Đài Loan cho hay, họ đã cử các tàu chiến và phi cơ chiến đấu giám sát hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc vẫn chưa được đặt tên chính thức cùng những con tàu đi kèm. Các quan chức cũng trấn an người dân tuy nhiên không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Động thái của Bắc Kinh diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi USS Chancellosville, một tàu tuần tiễu chở theo tên lửa dẫn đường đã đi qua Eo biển Đài Loan và khiến Trung Quốc tức giận. Đó cũng là lần thứ 9 Hải quân Mỹ thực hiện các chuyến đi như vậy trong năm nay.

Trung Quốc từng lên án các chuyến đi trước đây của Mỹ qua Eo biển Đài Loan và chỉ trích Washington can thiệp vào vấn đề Trung Quốc – Đài Loan.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh của mình và đã nhiều lần cho tàu sân bay di chuyển trong eo biển kể từ khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lên nhậm chức vào năm 2016. Trung Quốc không hài lòng với bà Thái và cho rằng, bà phủ nhận việc Đài Loan và Trung Quốc thuộc về cùng một quốc gia trong khi không ngừng mở rộng quan hệ với Mỹ.

Cũng trong ngày 17/11, phát biểu tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cảnh báo: "Bắc Kinh đang gia tăng sử dụng các biện pháp ép buộc và đe dọa nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược của mình, bất chấp việc tổn hại tới các quốc gia khác".

Hồi tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói, nếu việc "tái thống nhất" trong hòa bình tỏ ra không thể thực hiện, Trung Quốc có quyền sử dụng vũ lực để đảm bảo Đài Loan nằm dưới quyền lãnh đạo của mình.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tau-san-bay-chua-dat-ten-cua-trung-quoc-bat-ngo-co-man-dap-tra-my-tai-eo-bien-dai-loan-20191118085336723.htm